Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Lào tổ chức tuần tra chung

NDO -

Từ ngày 6 đến 7/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và tỉnh Luang Prabang, nước Cộng hoà Dân Chủ Nhân dân Lào đã phối hợp tổ chức tuần tra chung biên giới quốc gia.

0:00 / 0:00
0:00
Đồn Biên phòng Mường Lèo, Bộ đội Biên phòng Sơn La và Đại đội 161, tỉnh Luang Prabang tổ chức tuần tra tại cột mốc 149.
Đồn Biên phòng Mường Lèo, Bộ đội Biên phòng Sơn La và Đại đội 161, tỉnh Luang Prabang tổ chức tuần tra tại cột mốc 149.

Theo đó, Đồn Biên phòng Mường Lèo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và Đại đội 161, tỉnh Luang Prabang, nước bạn Lào đã tổ chức tuần tra, kiểm soát chung biên giới quốc gia, đoạn cột mốc 145 đến cột mốc 158 tiếp giáp giữa hai tỉnh Sơn La (Việt Nam) và Luang Prabang (Lào) với chiều dài 32,023km.

Hai bên đã kiểm tra sự nguyên trạng của cột mốc, phát quang xung quanh khu vực các cột mốc; tổ chức trao đổi thông tin, tình hình và các hoạt động của nhân dân hai bên biên giới và tổ chức các hoạt động tuyên truyền.

Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Lào tổ chức tuần tra chung -0
Đồn Biên phòng Mường Lèo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và Đại đội 161, tỉnh Luang Prabang tổ chức kiểm tra cột mốc 145. 

Qua kiểm tra hệ thống đường biên, mốc giới được giữ vững nguyên trạng, nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội hai bên biên giới được bảo đảm.

Kết thúc tuần tra chung, hai bên đã cùng nhau tổ chức rút kinh nghiệm, ký biên bản ghi nhớ. Đồng thời đề ra những chủ chương, giải pháp và thống nhất thời gian, nội dung cho lần tuần tra chung tiếp theo.

Đây là hoạt động phối hợp thường kỳ giữa hai đơn vị, qua đó tiếp tục phát huy và giữ vững, thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, sự hiểu biết lẫn nhau giữa cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị.

Đồng thời còn giúp lực lượng hai bên tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền cho nhân dân hai bên biên giới nghiêm chỉnh chấp hành Quy chế quản lý khu vực biên giới Việt Nam-Lào.

Công tác phối hợp tuần tra chung đã góp phần kịp thời phát hiện các loại tội phạm, ngăn chặn và giải quyết các hoạt động xâm canh, xâm cư của nhân dân hai bên biên giới và kết hôn không giá thú qua biên giới…