Bộ đội Biên phòng gặp mặt các cơ quan báo chí đầu xuân

NDO -

Gần 2.000 tổ, chốt, với hơn 15 nghìn cán bộ, chiến sĩ biên phòng và các lực lượng khác kiểm soát chặt biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở, bắt giữ, xử lý gần 6.000 vụ, với 28 nghìn đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép… để Tổ quốc không bị động, bất ngờ, nhất là để nhân dân an vui đón Tết, vui Xuân.

Quang cảnh buổi gặp mặt.
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19 suốt 2 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị điều động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tuyến sau tăng cường lên biên giới; hàng trăm cán bộ quân y cho các tỉnh, thành đơn vị phía nam; phối hợp chặt chẽ các quân khu, quân, binh chủng, cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai gần 2.000 tổ, chốt, với hơn 15 nghìn cán bộ, chiến sĩ biên phòng và các lực lượng khác kiểm soát chặt biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở, bắt giữ, xử lý gần 6.000 vụ, với 28 nghìn đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép… để Tổ quốc không bị động, bất ngờ, nhất là để nhân dân an vui đón Tết, vui Xuân.

Đây là thông tin do Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng cho biết tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí đầu xuân, diễn ra tại Hà Nội, chiều 16/2.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, vừa phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới, năm 2021, Bộ đội Biên phòng đã thực hiện thủ tục xuất, nhập cảnh cho hơn 2,6 triệu lượt người, hơn 720 nghìn lượt phương tiện; hỗ trợ xuất, nhập khẩu hơn 349 triệu tấn hàng hóa, góp phần tạo động lực cho kinh tế đất nước phục hồi và phát triển.  

Trong những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa qua, để “Tổ quốc không động, bất ngờ”, để nhân dân vui đón Tết, vui xuân, các đơn vị Bộ đội Biên phòng vẫn tiếp tục bám đồn, bám chốt, căng mình 24/24 giờ trong ngày làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm và chống dịch Covid-19.

“Vành đai thép” được thiết lập bằng bản lĩnh, ý thức trách nhiệm và tinh thần vượt mọi khó khăn, gian khổ của cán bộ, chiến sĩ biên phòng trong những ngày xuân vừa qua, đã góp phần lập nhiều chiến công xuất sắc, bảo vệ bình yên trên biên giới, chăm lo cho người dân có một cái Tết đầm ấm, an toàn.  

Từ ngày 20 Tết, các đơn vị đồng loạt tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, trao tặng các  công trình dân sinh, khám, chữa bệnh, cấp  phát thuốc miễn phí và trao hàng vạn suất quà Tết tặng các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Đặc biệt, trong công việc đấu tranh phòng, chống tội phạm, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã tích cực, tập trung chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng; chủ trì, phố hợp đấu tranh thành công 2 chuyên án ma túy, 1 chuyên án buôn lậu;  phát hiện bắt giữ 99 vụ/184 đối tượng vi phạm pháp luật; thu giữ 146 bánh heroin, 3 kg ma túy đá, 6.000 viên ma túy tổng hợp, 10.680 bao thuốc lá.

Bên cạnh đó, toàn lực lượng đã phát hiện xử lý hơn 13 nghìn vụ, hơn 41 nghìn đối tượng. Trong đó, có hơn 1.000 vụ ma túy, thu giữ 1,7 tấn ma tuý các loại; hơn 1.800 vụ, buôn lậu, gian lận thương mại, tạm giữ hàng hóa giá trị hơn 189 tỷ đồng; 50 vụ mua bán người, giải cứu 64 nạn nhân.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Trung tướng Đỗ Danh Vượng cho biết: năm 2021, công tác tuyên truyền về biên giới, biển đảo và Bộ đội Biên phòng của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương cũng như Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, thể hiện rõ nét việc tích cực, chủ động triển khai thực hiện chủ trương tuyên tuyền về biên giới, biển đảo, phân giới cắm mốc, thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, cho thấy sự phối hợp chặt chẽ, ân tình và hiệu quả giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và các cơ quan báo chí.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng thông tin: Năm 2022, cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới nói chung, lực lượng Bộ đội Biên phòng nói riêng vừa chào đón một sự kiện đặc biệt: Kể từ ngày 1/2/2022, Luật Biên phòng Việt Nam chính thức có hiệu lực thi hành.

Để Luật thật sự đi vào thực tiễn cuộc sống, phát huy được giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội, vận động, khuyến khích, kêu gọi mọi tổ chức, cá nhân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng khu vực biên giới phát triển bền vững, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phối hợp các cơ quan, ban ngành, cơ quan thông tấn, báo chí triển khai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam trong cả nước thông qua các hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên và đặc biệt là thông qua các sản phẩm báo chí, thông tin, truyền thông như truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử… 

Chính ủy Bộ đội Biên phòng mong rằng, thời gian tới, lịch sử truyền thống vẻ vang của Bộ đội Biên phòng, sự nghiệp Biên phòng toàn dân, những điểm mới, quy định cụ thể của Luật Biên phòng, cùng những chiến công, thành tích của quân và dân khu vực biên giới đã đạt được sẽ được chuyển thành những tác phẩm báo chí chất lượng, hấp dẫn và ý nghĩa.