Bình Thuận : Xét xử vụ án tiêu cực về đất đai ở Mũi Né

Bảy bị cáo bị truy tố tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Trần Văn Á, sinh năm (SN) 1952; Lê Văn Cư, SN 1954 ; Nguyễn Văn Siêng, SN 1967; Phạm Ngọc Hùng, SN 1965; Phạm Văn Đây, SN 1952; Phan Văn Ngọc, SN 1965 và Trần Văn Dạo, SN 1963. Cả bảy bị cáo trên đều cư trú tại phường Mũi Né, TP Phan Thiết ( Bình Thuận ).

Nhóm bị cáo bị truy tố tội “ Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Phạm Văn Tân, SN 1969, nguyên là cán bộ Địa chính phường Mũi Né; Hồ Thanh Tâm, SN 1953 và Bùi Văn Duyên, SN 1961, hai bị cáo này đều nguyên là Chủ tịch UBND phường Mũi Né. Hai bị cáo bị truy tố tội “ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là Cao Phi Hùng, SN 1953, nguyên Phó Ban Đền bù giải tỏa tỉnh Bình Thuận và Nguyễn Văn Năm, sinh năm 1952, nguyên Trưởng Phòng đo đạc kiểm định thuộc Ban Đền bù giải tỏa tỉnh.

Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Trần Thị Ánh Tuyết. Hai Kiểm sát viên Phạm Văn Khánh và Nguyễn Thị Lan Hương, đại diện Viện KSND tỉnh Bình Thuận giữ quyền công tố tại phiên tòa. Ông Tăng Việt Cường, Giám đốc Sở Tài chính Bình Thuận, đại diện cho UBND tỉnh có mặt tại phiên tòa với tư cách nguyên đơn dân sự. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính và Hội đồng thẩm định tính pháp lý về nguồn gốc đất tỉnh Bình Thuận có mặt tham gia quá trình xét xử. Có sáu Luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Tòa cũng triệu tập 17 người có quyền, nghĩa vụ liên quan; sáu nhân chứng và hai người bị hại.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ năm 2002 đến năm 2004, khi thực hiện công tác đền bù giải tỏa, thu hồi đất giao cho chủ đầu tư xây dựng các dự án du lịch ở phường Mũi Né, TP Phan Thiết (Bình Thuận), những cán bộ được giao nhiệm vụ đã cố ý làm trái quy định của Nhà nước và làm không hết trách nhiệm để cho một số cá nhân lợi dụng kê khai gian dối chiếm đoạt của Nhà nước số tiền hơn hai tỷ đồng.

Khi tham gia Hội đồng xét duyệt tính pháp lý về nguồn gốc đất của năm hộ dân bị thu hồi, dù biết không đủ điều kiện được đền bù thiệt hại, nhưng Phạm Văn Tân (nguyên cán bộ Địa chính phường Mũi Né) vẫn thống nhất đề nghị đền bù, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn hai tỷ đồng.

Là Chủ tịch Hội đồng xét duyệt tính pháp lý về nguồn gốc đất thu hồi, dù biết số diện tích đất của ba hộ dân không đủ điều kiện được đền bù thiệt hại, nhưng Hồ Thanh Tâm (nguyên Chủ tịch UBND phường Mũi Né), vẫn thống nhất đề nghị đền bù cho các hộ trên, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1,4 tỷ đồng. Tương tự, Bùi Văn Duyên (nguyên Chủ tịch UBND phường Mũi Né), Chủ tịch Hội đồng xét duyệt tính pháp lý về nguồn gốc đất, đã công nhận đất hợp pháp cho ba hộ dân không đủ điều kiện đền bù và đề nghị đền bù thiệt hại cho họ, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 681 triệu đồng.

Bị cáo Cao Phi Hùng tại phiên tòa.

Đối với Cao Phi Hùng, Nguyễn Văn Năm, nguyên là lãnh đạo và cán bộ của Ban Đền bù giải tỏa tỉnh, đã không kiểm tra, xác minh tính pháp lý về nguồn gốc đất thu hồi; không thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao, chỉ căn cứ vào biên bản họp xét duyệt tính pháp lý về nguồn gốc đất của phường Mũi Né để áp giá đền bù, dẫn đến đền bù sai cho năm hộ dân với số tiền hơn 1, 9 tỷ đồng. Lẽ ra, số tiền này phải được chủ dự án đền bù và nộp vào ngân sách của tỉnh.

Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra từ nay đến ngày 20-3. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về phiên tòa này trong các bản tin sau.

Có thể bạn quan tâm