Bình Phước phải là vùng xanh an toàn về Covid-19

NDO -

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Bình Phước ngày 5/8.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi, động viên đội ngũ y tế điều trị F0 tại Bệnh viện Dã chiến huyện Đồng Phú (Bình Phước).
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi, động viên đội ngũ y tế điều trị F0 tại Bệnh viện Dã chiến huyện Đồng Phú (Bình Phước).

Tiếp và làm việc với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước.

Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đi kiểm tra công tác điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến huyện Đồng Phú; Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước và Bệnh viện dã chiến TP Đồng Xoài; khu cách ly y tế tại Trường cao đẳng Bình Phước, và ghi nhận những nỗ lực điều trị các ca bệnh Covid-19 tại đây.

Tại các khu điều trị F0 không triệu chứng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu cần tạo môi trường thông thoáng, không khí trong lành và rèn luyện sức khỏe cho bệnh nhân. Phải kiểm soát và quản lý chặt các trường hợp F1, bảo đảm một người một phòng, tránh tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Hiện nay, số ca bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước đang tăng nhanh do các tuyến trên không tiếp nhận, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu bệnh viện cần thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch.

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch theo phương án “3 tại chỗ” tại Công ty TNHH New Apparel Eastern (công ty may mặc) tại khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (huyện Đồng Phú), hầu hết các trường hợp ở công ty đều tự nguyện, tâm lý của công nhân thoải mái, yên tâm làm việc.

Bình Phước phải là vùng xanh an toàn về Covid-19 -0
 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Bình Phước.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao công tác phối hợp phòng, chống dịch giữa lãnh đạo Công ty với chính quyền địa phương bảo đảm công tác phòng, chống dịch chung trên địa bàn và sản xuất của Công ty.

Tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Bình Phước, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đã báo cáo với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, cơ sở y tế tại Bình Phước bảo đảm 1.200 giường bệnh, số người đang cách ly gần 65.000 người. Bình Phước cần tiêm vaccine cho khoảng 700.000 người. Qua bốn đợt tiêm, có khoảng 57.000 người đã tiêm mũi 1 và 13.000 người tiêm mũi 2.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong thời gian qua, nhất là việc nhanh chóng khoanh vùng, truy vết dập dịch khi phát hiện ca nhiễm ngoài cộng đồng. Nhờ đó, Bình Phước đã cơ bản khống chế được dịch bệnh, nhiều ngày liền không phát hiện ca bệnh mới ngoài cộng đồng, đây là một thành công lớn mà tỉnh đạt được.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đảm yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bình Phước sau khi kiểm soát tốt dịch phải đề ra các giải pháp để kiểm soát tốt nguồn lây bệnh từ bên ngoài vào; Bình Phước phải là vùng xanh, vùng đệm để chống lại virus SARS-CoV-2 ở các tỉnh, thành phố phía nam. Trước mắt, phải kiểm soát tốt người và các phương tiện vận chuyển hàng hóa vào nội tỉnh. Với phương tiện vận tải, khi lưu thông qua địa bàn tỉnh phải kiểm soát tốt điểm đầu và điểm cuối, phạt nghiêm khi phát hiện những trường hợp dừng, đỗ không đúng như cam kết khi lưu thông qua địa bàn tỉnh...

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Bình Phước cần phát huy tinh thần phòng, chống dịch trong cộng đồng, nhất tà các tổ Covid-19 cộng đồng; nâng cao chất lượng công tác phòng, chống dịch cho y tế tuyến huyện; bảo đảm trang thiết bị y tế, nhất là nguồn oxy. Trong công tác điều trị bệnh, phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch; các trường hợp F0 không triệu chứng cần có khu điều trị thông thoáng để bệnh nhân thoải mái về tinh thần…

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam