Bình Liêu xuất hiện băng giá

NDO -

Từ sáng 8-1, không khí lạnh có cường độ mạnh đã gây ra đợt rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến nhiều địa phương của Quảng Ninh, nhất là các huyện miền núi, tại Tại huyện Bình Liêu nhiệt độ xuống chỉ còn ba độ C, vùng núi cao xuống đến một độ C, xảy ra băng giá.

Bạn trẻ thích thú trước hiện tượng băng giá.
Bạn trẻ thích thú trước hiện tượng băng giá.
Bình Liêu xuất hiện băng giá -0
 Băng tuyết phủ đầy ngọn cây.

Tại các đỉnh núi cao thuộc dãy Cao Ly của huyện Bình Liêu đã bắt đầu xuất hiện nhiều băng đá phủ kín các cành cây, ngọn cỏ. Đây là hiện tượng xuất hiện lần đầu trong năm 2021 tại huyện Bình Liêu. Trước hiện tượng này, nhiều du khách đã di chuyển đến đây để chiêm ngưỡng, ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp. Nhất là các bạn trẻ đã không bỏ lỡ cơ hội để một lần được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của băng giá tuyệt vời này.

Theo dự báo thời tiết, đêm nay và sáng mai nhiệt độ vẫn tiếp tục giảm, do đó hiện tượng băng tuyết sẽ còn kéo dài.

Bình Liêu xuất hiện băng giá -0
 Băng tuyết phủ đầy ngọn cây.

Đây là trận rét mạnh, giảm nhiệt độ sâu được ghi nhận là rất hiếm khi xuất hiện. Huyện Bình Liêu đã nhận được chỉ đạo của tỉnh về cảnh báo, khuyến nghị người dân phòng chống rét cho người, gia súc gia cầm. Các trường tiểu học mầm non đã cho học sinh nghỉ học ngay từ đầu giờ sáng ngày 8-1.