Bình Dương dốc sức chăm lo cho người dân vùng “khóa chặt, đông cứng”

NDO -

Thực hiện chính sách đối với người dân vùng giãn cách xã hội theo phương án “khóa chặt, đông cứng” ở một số địa bàn “vùng đỏ”, nhiều địa phương ở Bình Dương đã huy động lực lượng chuyển hàng trăm nghìn suất hỗ trợ gồm lương thực, thực phẩm đến tận tay người dân.

Các chiến sĩ Quân khu 7 hỗ trợ tỉnh Bình Dương đang xuống gạo tại TP Thuận An.
Các chiến sĩ Quân khu 7 hỗ trợ tỉnh Bình Dương đang xuống gạo tại TP Thuận An.

Hiện nay, cả ngày và đêm, cán bộ, công chức, lực lượng dân quân và lực lượng tình nguyện với tinh thần làm việc hết mình đã tiếp nhận lương thực, thực phẩm từ nhà cung cấp phân phát cho người dân một cách nhanh nhất có thể.

Người dân yên tâm

Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên (Bình Dương) là một trong 11 phường đang thực hiện giãn cách xã hội theo phương án “khóa chặt, đông cứng” từ ngày 22/8 đến ngày 6/9.

Để đưa lương thực, thực phẩm hỗ trợ từ chính sách của tỉnh đến tận nơi ở của 61.817 người dân, công nhân lao động, ngay trong đêm 24/8, hơn 500 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, tình nguyện viên phường Tân Hiệp đã làm việc không quản giờ giấc.

Đến 14 giờ ngày 26/8, có 70% số lượng gạo và 50% gói lương thực, thực phẩm đã được phân phối đến tận tay người dân, nhất là công nhân lao động ở trọ trên địa bàn phường. 

Ông Nguyễn Văn Ngào ở khu phố Tân Long, phường Tân Hiệp cho hay, sự hỗ trợ của chính quyền các cấp đã kịp thời giúp người dân vượt qua khó khăn, qua đó giúp người dân yên tâm “ai ở đâu ở yên đó”.

Bà Nguyễn Thị Sáu, ở khu phố Tân Hội, phường Tân Hiệp, cho rằng, gói hỗ trợ lương thực, thực phẩm được các cơ quan, đơn vị chuyển đến tận nơi ở cho người dân giúp bà con rất tin tưởng vào giải pháp quyết liệt của chính quyền địa phương nhằm ngăn chặn dịch bệnh.

Bình Dương hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân vùng “khóa chặt, đông cứng” -0

Lực lượng quân sự địa phương hỗ trợ TP Thuận An trao lương thực, thực phẩm cho người dân. 

Khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp là khu vực có nhiều công nhân lao động làm việc trong các doanh nghiệp đang ở tại nhiều nhà trọ trên địa bàn. Là chủ khu nhà trọ, chứng kiến việc trao gói hỗ trợ cho người dân, công nhân lao động đang ở trọ, ông Nguyễn Thanh Sang, cho biết: “Trong hai ngày qua, chính quyền đã đến tận nhà trọ trao lương thực, thực phẩm cho công nhân ở trọ, giúp công nhân lao động bớt đi nỗi lo về việc thiếu lương thực, thực phẩm và cũng không đi lại, tiếp xúc với ai nhằm giúp phòng, chống dịch hiệu quả”.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Chuẩn, TP Thuận An (Bình Dương) Tôn Quang Vinh, cho biết: Đến 15 giờ 40 phút ngày 26/8, có khoảng 30% trong số 92.000 người dân thuộc vùng “khóa chặt, đông cứng” tại phường đã nhận được hỗ trợ lương thực, thực phẩm. Hiện, địa phương đang chờ nhà cung cấp tiếp tục chuyển đến để phân phối, hỗ trợ cho người dân.

“Với lực lượng chuẩn bị gần 400 người và phương tiện gần 30 xe tải, khi tiếp nhận lương thực, thực phẩm từ nhà cung cấp lúc nào thì chúng tôi triển khai cấp phát đến người dân ngay lúc đó”, ông Tôn Quang Vinh cho biết thêm.

Nhằm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, sớm đưa vùng dịch trở lại trạng thái bình thường mới, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đã chỉ đạo TP Thuận An và thị xã Tân Uyên thực hiện “khóa chặt, đông cứng” vùng đỏ đậm đặc F0 tại 11 phường với dân số 719.048 người từ ngày 22/8 đến ngày 6/9. Trong đó, có 4 phường Bình Chuẩn, Thuận Giao, An Phú, Bình Hòa thuộc TP Thuận An với 387.000 dân; thị xã Tân Uyên có 7 phường, gồm: Uyên Hưng, Hội Nghĩa, Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp và Tân Hiệp với 332.048 người.

Không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm

Ngày 22/8, UBND tỉnh Bình Dương đã quyết định hỗ trợ 50 nghìn đồng/người/ngày trong 15 ngày (từ 22/8 đến ngày 6/9) với hình thức hỗ trợ bằng lương thực, thực phẩm và 7,5kg gạo/người cho người dân sống tại 11 phường thuộc TP Thuận An và thị xã Tân Uyên đang thực hiện “khóa chặt, đông cứng”.

Tỉnh cũng hỗ trợ 15 kg gạo/người cho người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng tại cộng đồng trên toàn tỉnh; hỗ trợ 7,5 kg gạo/người cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các thị xã, TP: Thuận An, Thủ Dầu Một, Dĩ An, Tân Uyên và Bến Cát.

Bình Dương hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân vùng “khóa chặt, đông cứng” -0
 Công an phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên trao lương thực, thực phẩm cho công nhân lao động đang ở trọ.

Với 7 phường nằm trong vùng “khóa chặt, đông cứng”, từ ngày 24/8, thị xã Tân Uyên đã khẩn cấp thực hiện phân phối lương thực, thực phẩm và gạo cho người dân. Phó Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên Nguyễn Hồng Nguyên cho biết, đến chiều 26/8, khoảng 70% người dân trên địa bàn 7 phường này đã nhận được gói lương thực, thực phẩm.

Do số lượng người được hỗ trợ nhiều nên lượng lương thực, thực phẩm nhà cung cấp chuyển về không đủ phân phát một lần nên thị xã Tân Uyên ưu tiên những trường hợp thật sự khó khăn, hết lương thực, thực phẩm sẽ được nhận trước; những hộ còn lương thực, thực phẩm nhận vào ngày sau. Với hộ dân nào khó khăn chưa nhận được, chỉ cần thông báo vào số điện thoại đã được địa phương công bố rộng rãi sẽ nhận hỗ trợ ngay 24/24 giờ.

Tại TP Thuận An, từ ngày 24/8 đến nay, lực lượng chức năng của thành phố đã khẩn trương triển khai việc cấp phát lương thực, thực phẩm cho người dân, trong đó có nhiều công nhân lao động đang sinh sống tại các khu nhà trọ trên địa bàn.

Chiều 26/8, Chủ tịch UBND TP Thuận An Nguyễn Thanh Tâm cho biết, quan điểm của thành phố là không để người dân nào thiếu lương thực, thực phẩm trong những ngày thực hiện "khóa chặt, đông cứng". Thành phố huy động tối đa các lực lượng để đưa lương thực, thực phẩm đến tay người dân một cách nhanh nhất có thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, cùng sự hỗ trợ từ các chính sách của Trung ương cho người dân, chăm lo đời sống an sinh xã hội, tỉnh Bình Dương đã xây dựng một số chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Bên cạnh việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân trong các phường thực hiện “khóa chặt, đông cứng”, tỉnh còn hỗ trợ tiền trọ cho công nhân 300 nghìn đồng/người; hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ 500 nghìn đồng/người …

Với các chính sách hỗ trợ thiết thực, Bình Dương tin tưởng và mong muốn người dân đồng lòng ủng hộ và thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo quy định để sớm ngăn ngừa, tiến tới kiểm soát được dịch bệnh và đưa tỉnh Bình Dương sớm trở thái trạng thái bình thường mới.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam