Bình Định: Hoàn thành bầu cử sớm ở 10 điểm vùng giao thông khó khăn

NDO -

Được sự cho phép của Hội đồng bầu cử Quốc gia, sáng 22-5, hơn 1.600 cử tri xã vùng cao Canh Liên, huyện Vân Canh đã đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sớm hơn một ngày so với Ngày bầu cử toàn quốc.

Cử tri ở xã Canh Liên đi bầu cử sớm.
Cử tri ở xã Canh Liên đi bầu cử sớm.

Tại khu vực bỏ phiếu làng Hà Giao, xã Canh Liên, huyện Vân Canh-một trong 10 điểm làng của tỉnh được tổ chức bầu cử sớm. Từ sáng sớm, hàng trăm cử tri đã rất phấn khởi, hăng hái có mặt tại đơn vị bầu cử này để chính tay bỏ những lá phiếu nhằm bầu ra những vị đại biểu đủ đức đủ tài, đại diện cho nguyện vọng và ý chí của nhân dân. Công tác bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các điểm bầu cử được siết chặt.

Tất cả những cử tri đến bỏ phiếu đều được đo thân nhiệt, khử khuẩn, mang khẩu trang đầy đủ và bảo đảm khoảng cách. Nội dung, chương trình khai mạc cũng được tổ chức ngắn gọn, thành phần tham dự khai mạc được hạn chế.

Ủy ban bầu cử xã trước đó đã tuyên truyền qua già làng, trưởng bản, người uy tín theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để thông tin những nội dung về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND đến bà con cử tri đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; động viên bà con rà soát chính xác danh sách cử tri và các vấn đề liên quan, bảo đảm ngày bầu cử diễn ra thuận lợi, đúng luật.

Cùng với tám làng của xã Canh Liên, hơn 140 cử tri của làng Canh Giao (xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh) và làng O2 (xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh), hôm nay cũng tham gia bầu cử sớm.

Việc thực hiện bầu cử sớm đối với những địa phương có địa hình khó khăn, cách trở sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác báo cáo, tổng hợp và xử lý kết quả bầu cử ở các khu vực này, tạo sự thống nhất, đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Hi vọng với sự sáng suốt của mình, cử tri sẽ sớm nhận kết quả về các đại biểu trúng cử, thể hiện rõ nét sự tín nhiệm, nguyện vọng và mong đợi của cử tri.

10 khu vực trong tỉnh tổ chức bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sớm hơn một ngày so với ngày bầu cử của toàn quốc, trong đó chín khu vực tại huyện Vân Canh và một khu vực tại huyện Vĩnh Thạnh. Đây là những khu vực miền núi vùng cao, giao thông đi lại khó khăn.

Để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng thời gian quy định, Ủy ban bầu cử xã Canh Liên đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để phục vụ cho bầu cử, đồng thời tăng cường cán bộ đến các hộ dân để tuyên truyền tới bà con cử tri đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, đi bầu cử để bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của chính mình, trong đó có cả việc nhờ các già làng trưởng thôn người có uy tín để vận động đồng bào đi bầu cử.

Tuy xã Canh Liên là một xã miền núi xa nhất, cao nhất của huyện Vân Canh và là xã miền núi đặc biệt khó khan của tỉnh Bình Định, nhưng bà con nơi đây đã thực hiện rất nghiêm túc các quy định về bầu cử cũng như các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Nghành y tế tỉnh Bình Định đã tăng cường công tác phòng, chống dịch như tiến hành phun khử khuẩn tại điểm bầu cử, nhân viên y tế đo thân nhiệt cử tri trước khi vào khu vực bỏ phiếu, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách …

Ông Lương Đình Tiên, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh cho biết: cuộc sống của đồng bào nơi đây đi làm nương rãy nhiều ngày mới về, nên từ trước huyện đã chỉ đạo cán bộ xã tới nhà bà con để tăng cường tuyên truyền cho ngày bầu cử, chính vì vậy hôm nay bà con đi bầu cử rất đông đủ.

Tiến tới Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 (23-5-2021)