Biên phòng Việt Nam và Campuchia tăng cường phối hợp phòng, chống dịch Covid-19

NDO -

Nhằm chia sẻ khó khăn với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 22/8, tại xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai, Đồn Biên phòng Ia O (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) đã trao tặng một số lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu và vật tư y tế cho Đồn 707, Cảnh sát Biên phòng và Chốt c2, d102, Bộ đội Biên phòng thuộc Vương quốc Campuchia. 

Trao tặng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và vật tư y tế cho Đồn 707, Cảnh sát Biên phòng và Chốt c2, d102, Bộ đội Biên phòng thuộc Vương quốc Campuchia.
Trao tặng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và vật tư y tế cho Đồn 707, Cảnh sát Biên phòng và Chốt c2, d102, Bộ đội Biên phòng thuộc Vương quốc Campuchia.

Tại buổi gặp mặt, đại biểu hai bên cũng đã trao đổi một số tình hình liên quan đến công tác phối hợp bảo vệ biên giới; công tác phòng, chống dịch Covid-19. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tá Đinh Công Thông, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia O, bày tỏ vui mừng, tin tưởng trong thời gian qua, các hoạt động giao lưu, hợp tác và hỗ trợ phối hợp giữa chính quyền, lực lượng biên phòng, bảo vệ biên giới trên tinh thần tôn trọng chủ quyền biên giới hai nước của hai bên thường xuyên được duy trì, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. 

“Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua, các Đồn Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện mua giúp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thông báo cho các chốt, đồn biên phòng Campuchia nhận tại đường biên giới nhằm chia sẻ một phần khó khăn với các đơn vị trực chốt, đồn biên phòng của Campuchia trên tinh thần tương trợ, đoàn kết, hữu nghị, cảm thông” Trung tá Đinh Công Thông, cho biết thêm.

Tại cuộc gặp, hai bên thống nhất cao các nội dung trao đổi đồng thời cam kết sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của hai Nhà nước, hai Quân đội cùng tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác quản lý bảo vệ biên giới; phòng, chống tội phạm; phòng, chống dịch Covid-19 lây lan qua biên giới; cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.