Biên phòng Quảng Bình tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc trên biển thế hệ mới

NDO -

Chiều 17/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tổ chức buổi lễ tiếp nhận và thượng cờ tàu tuần tra cao tốc thế hệ mới do Ấn Độ đóng mới. Đây là 1 trong 8 tàu tuần tra cao tốc do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm chủ đầu tư đóng mới phục vụ nhiệm vụ tuần tra trên biển.

Tàu tuần tra mới được bàn giao cho Bộ đội Biên phòng Quảng Bình.
Tàu tuần tra mới được bàn giao cho Bộ đội Biên phòng Quảng Bình.

Tàu có chiều dài 35m, rộng 6,8m đạt vận tốc 35 hải lý/giờ, được trang bị nghi khí hàng hải, camera quan sát ngày đêm, radar hiện đại cùng bộ truyền tin đa phương tiện, 2 tổ hợp máy phát điện chính, 1 tổ hợp phát điện dự phòng và 2 máy chính với công suất 3695CV, chịu được sóng cấp 6.

Tàu tuần tra cao tốc thế hệ mới BP 07-01-01 do Công ty L&T/Ấn Độ thiết kế, thi công, được nghiệm thu kỹ thuật tại bến, đường dài và bắn đạn thật trên biển tại Việt Nam, bảo đảm tính năng chiến, kỹ thuật và được Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam phê duyệt.

Tàu được bàn giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình để hỗ trợ tuần tra, bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo và trợ giúp bà con ngư dân trên vùng biển.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình nhấn mạnh, với phương tiện mới, hiện đại này, thời gian tới, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển, tìm kiếm cứu nạn trong mọi tình huống, hỗ trợ và bảo vệ ngư dân đánh bắt trên biển.