Bí thư Thành ủy Hà Nội dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại quận Tây Hồ

NDO -

Tối 9-11, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tới chung vui với nhân dân Khu dân cư 14 (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ phát biểu tại ngày hội.
Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ phát biểu tại ngày hội.

Là cộng đồng đa văn hóa, đa sắc tộc, trong đó có nhiều hộ gia đình người nước ngoài, đa tôn giáo, nhưng những năm qua, Khu dân cư 14 luôn là cộng đồng đoàn kết, nhân ái. Ban Công tác Mặt trận Khu dân cư chủ trì, phối hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong cộng đồng, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại quận Tây Hồ -0
Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng khu dân cư 14 phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. 

Khu dân cư 14 đã đi đầu về công tác đền ơn, đáp nghĩa, xã hội, từ thiện, tiêu biểu như ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19 được hơn 315 triệu đồng, ủng hộ đồng bào miền trung bị ảnh hưởng bão lụt hơn 213 triệu đồng.

Để có được thành công trong xây dựng cộng đồng dân cư như hiện nay, Ban Công tác Mặt trận đã biết tập hợp đoàn kết các chi hội đoàn thể, tổ dân phố. Cán bộ Mặt trận là người có uy tín, gương mẫu đi đầu trong các cuộc vận động, biết hy sinh, không ngại khó...  

Bí thư Thành ủy Hà Nội dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại quận Tây Hồ -0
Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. 
Bí thư Thành ủy Hà Nội dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại quận Tây Hồ -0
Phó Chủ tịch - Tổng thư ký  Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh tặng quà cho các gia đình tiêu biểu. 

Phát biểu chia vui với bà con Khu dân cư 14, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, mọi thắng lợi có được đều xuất phát từ tư tưởng “lấy dân làm gốc” và “dân là gốc”; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Vừa qua, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và tư tưởng “dân là gốc” một lần nữa chứng minh sức mạnh to lớn khi đưa cả nước kiên cường chống đại dịch Covid-19, duy trì phát triển kinh tế - xã hội.  

Bí thư Thành ủy Hà Nội dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại quận Tây Hồ -0
Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, thành phố Hà Nội cùng các đại biểu vui Ngày hội Đại đoàn kết với người dân. 

Ghi nhận, biểu dương những thành tích ấn tượng của Khu dân cư 14,  đồng chí Vương Đình Huệ mong muốn nhân dân trên địa bàn tiếp tục phát huy thành tích đạt được, nỗ lực đạt nhiều thành tích hơn nữa, nhất là trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Đồng thời đề nghị Mặt trận Tổ quốc, cấp ủy, chính quyền địa phương nhân rộng mô hình của Khu dân cư 14 để góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, thành phố bình yên và đáng sống.