Bến Tre tập trung mở rộng vùng xanh

NDO -

Tỉnh Bến Tre đang tận dụng triệt để những ngày giãn cách xã hội để thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn, cách ly, khoanh vùng, dập dịch Covid-19 nhằm từng bước giữ vững và mở rộng vùng xanh.

Quản lý chặt chẽ vùng xanh tại xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.
Quản lý chặt chẽ vùng xanh tại xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

Giữ vững, mở rộng vùng xanh

Bến Tre là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện dự án “thành phố xanh Bến Tre” trên nền tảng công nghệ qua ứng dụng phần mềm “Việt Nam khỏe mạnh”, nhằm hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Bắc Phạm Thanh Truyền cho biết: “Huyện đã xây dựng kế hoạch kiểm soát dịch bệnh nhằm bảo vệ vùng xanh. Đối với các khu vực phong tỏa, cách ly được quản lý tốt nhằm tránh dịch lây lan. Hiện, trên địa bàn còn hai ấp là vùng vàng đang được tập trung quyết liệt nhằm nhanh chóng chuyển sang vùng xanh”.

Gần đây, huyện Mỏ Cày Nam phát sinh một số ổ dịch và là vùng nguy cơ cao. Trong 16 đơn vị cấp xã, thị trấn, có 9 đơn vị là vùng xanh; 3 đơn vị vùng vàng; 2 đơn vị vùng cam và 2 đơn vị vùng đỏ.

Chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Nam Võ Văn Út chia sẻ: “Cách làm của huyện là lấy đơn vị ấp, khu phố làm pháo đài phòng, chống dịch. Tại các ấp đều có ba tầng quản lý gồm: Chốt kiểm soát dịch; tổ cung ứng đi chợ thay dân và lực lượng lưu động để xử lý những trường hợp người dân đi ra ngoài không có lý do chính đáng”.

BT_3-1629449108127.jpg
 Tổ chức xét nghiệm cộng đồng tại TP Bến Tre.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Đại Nguyễn Văn Dũng cho biết, quyết tâm của huyện là đến 25/8 sẽ làm sạch địa bàn bàn và đến 30/8 toàn bộ huyện sẽ chuyển về vùng xanh để người dân trở lại cuộc sống bình thường mới. Hiện, trong số 20 xã, thị trấn của huyện đã có 17 đơn vị là vùng xanh; còn 3 đơn vị là vùng vàng. Huyện tập trung chuẩn bị test nhanh sàng lọc tách F0 ra khỏi cộng đồng, nhằm chuyển từ vùng vàng sang vùng xanh.

Đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung uowng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cho biết: Tỉnh đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí đứng đầu từng cấp ủy chỉ đạo quyết liệt để đưa các địa phương về vùng xanh nhằm sớm ổn định tình hình, tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, sớm sàng lọc F0, F1 kết hợp 4 tầng kiểm soát để giữ vững vùng xanh, biến các vùng khác thành vùng xanh; huy động sức dân, sự giám sát, vào cuộc của người dân, của Tổ Covid cộng đồng trong công tác phòng chống dịch Covid-19...

Thí điểm xây dựng dự án “Thành phố xanh Bến Tre”

UBND TP Bến Tre đang phối hợp Tập đoàn Sovico (TP Hồ Chí Minh) thực hiện dự án “Thành phố xanh Bến Tre”. Đây là dự án do Cục Công nghệ thông tin (CNTT) thuộc Bộ Y tế đề xuất ý tưởng khởi tạo “Thành phố xanh” trên nền tảng công nghệ qua ứng dụng phần mềm “Việt Nam khỏe mạnh” nhằm hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch.

TP Bến Tre là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai dự án này. Cùng với Cục CNTT, TP Bến Tre sẽ thành lập các điểm xét nghiệm lưu động; triển khai “xanh hóa” tại các cửa ngõ vào tỉnh, tại các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn và tại cộng đồng dân cư, phường, xã. Hiện, có 5 doanh nghiệp, đơn vị đã tiên phong đăng ký cam kết “doanh nghiệp xanh - tổ chức xanh”.

Địa phương cũng xây dựng và nhân rộng mô hình “Đi chợ thay” giúp các hộ gia đình trong thời gian giãn cách xã hội, đặc biệt là thực hiện phương châm “4 tại chỗ”. Công tác kiểm soát, tuần tra bảo đảm an ninh trật tự được thực hiện nghiêm, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cho biết, dự án “Thành phố xanh Bến Tre” đang thực hiện thí điểm việc lấy mẫu test nhanh trong cộng đồng để làm sạch địa bàn. Trong đó, địa phương đã chuẩn bị nguồn lực, máy móc hiện đại, mẫu xét nghiệm... để tách F0 ra khỏi cộng đồng đạt hiệu quả cao nhất, trong thời gian nhanh nhất có thể. Từ đó sẽ tích hợp khảo sát, lấy mẫu, lấy kết quả để nhân rộng cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu được giữ vùng xanh và khôi phục vùng xanh là giữ sức khỏe cho bản thân mỗi người, gia đình và xã hội.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam