Bến Tre nhân rộng mô hình nông dân tỷ phú

NDO - Chiều 15/11, tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động các Câu lạc bộ nông dân tỷ phú 2022 nhằm tổng kết, chia sẻ những kinh nghiệm và đề ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để tạo điều kiện thuận lợi cho những mô hình ngày càng phát triển.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ trao Bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác an sinh xã hội.
Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ trao Bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác an sinh xã hội.

Đến dự có các đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; Cao thị Thu Vân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam; lãnh đạo các ban, ngành, 150 thành viên câu lạc bộ, đại diện các hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong tỉnh.

Trải qua gần 5 năm thành lập và phát triển, hiện toàn tỉnh có 10 Câu lạc bộ nông dân tỷ phú với 323 thành viên. Thông qua hoạt động của Câu lạc bộ, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình nông dân làm kinh tế giỏi có thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm, gắn với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh.

Từ đó, hoạt động của Câu lạc bộ đã góp phần giúp cho “Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, do Trung ương Hội Nông dân phát động, ngày càng thực chất, dần đi vào chiều sâu.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Đức Thọ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực của các cấp Hội Nông dân, các Câu lạc bộ nông dân tỷ phú đạt được trong thời gian qua.

Đặc biệt, các thành viên câu lạc bộ đã làm tốt vai trò nòng cốt trong việc thực hiện Nghị quyết số 07 về xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn phát triển chuỗi giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030.

Đồng thời, đồng chí bày tỏ mong muốn và đề nghị các cấp Hội Nông dân, các ngành chức năng của tỉnh, huyện và cơ sở tiếp tục phát huy vai trò, định hướng cho các câu lạc bộ hoạt động hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức, cá nhân tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ cho công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh nhà nói chung, các Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú nói riêng tiếp tục có điều kiện hoạt động, phát triển bền vững hơn nữa trong thời gian tới.

Trước mắt là hỗ trợ, đề xuất, tham mưu giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng hợp lý, chính đáng của các thành viên câu lạc bộ, hướng đến xây dựng và phát triển nền nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, nông dân giàu có, văn minh, nông thôn hiện đại.

Bến Tre nhân rộng mô hình nông dân tỷ phú ảnh 1

Trao bảng tượng trưng vốn xoay vòng cho 6 hộ nông dân thực hiện mô hình sinh kế “Sản xuất bông giấy”.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức trao tặng 4 căn nhà “Nghĩa tình Nông dân” trị giá 200 triệu đồng; trao vốn tương trợ xoay vòng cho 6 hộ nông dân nghèo, khó khăn thực hiện mô hình sinh kế “Sản xuất bông giấy” trị giá 120 triệu đồng, tại xã Vĩnh Hòa (huyện Chợ Lách), do Câu lạc bộ nông dân tỷ phú tỉnh hỗ trợ.

Đồng thời, Ban Tổ chức trao 5 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn.