Bế mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc

NDO -

Sáng 11/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, đã diễn ra phiên bế mạc kỳ họp thứ 5 Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa 13 sau 6 ngày làm việc.

Phiên bế mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khóa 13. (Ảnh: HỮU HƯNG)
Phiên bế mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khóa 13. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; Thủ tướng Quốc vụ viện (Chính phủ) Lý Khắc Cường, Chủ tịch Quốc hội Lật Chiến Thư, Chủ tịch Chính hiệp Uông Dương, các lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước cùng gần 2.800 đại biểu Quốc hội Trung Quốc dự phiên bế mạc.

Phát biểu ý kiến bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Lật Chiến Thư nhấn mạnh, kỳ họp đã hoàn thành các chương trình đề ra, thể hiện những thành quả mà Trung Quốc đạt được trong xây dựng toàn diện quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại và tiến hành hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị đất nước; đồng thời, kêu gọi các đại biểu Quốc hội khóa 13 hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm cuối của nhiệm kỳ, góp phần vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, giám sát công tác của các cơ quan nhà nước, phát triển dân chủ nhân dân và bảo đảm quyền làm chủ của người dân, lập thành tích chào mừng Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc.  

Tại phiên bế mạc, Quốc hội Trung Quốc đã thông qua Báo cáo công tác chính phủ với những phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022, trong đó các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội cụ thể như sau: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trưởng khoảng 5,5%, tạo thêm trên 11 triệu việc làm, tỷ lệ thất nghiệp dưới 5,5%, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng khoảng 3%, thu nhập người dân tăng cùng mức với tăng trưởng kinh tế, duy trì ổn định và nâng cao chất lượng xuất nhập khẩu, sản lượng lương thực duy trì trên 650 triệu tấn, tiếp tục cải thiện chất lượng môi trường, giảm lượng phát thải các chất gây ô nhiễm....

Các đại biểu Quốc hội Trung Quốc cũng đã biểu quyết thông qua Luật Tổ chức Đại hội đại biểu nhân dân và Chính quyền nhân dân các cấp địa phương (sửa đổi), cơ cấu số lượng và kế hoạch tổ chức bầu cử Quốc hội khóa 14, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách năm 2022, các báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc.

Sau phiên bế mạc, Thủ tướng Lý Khắc Cường chủ trì họp báo, trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chí Trung Quốc và quốc tế về các vấn đề đối nội và đối ngoại của Trung Quốc.