Bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa IX

Sáng 25-1, Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã bế mạc. Hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm chuẩn bị các văn kiện cho Đại hội X của Đảng. Trong diễn văn bế mạc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Tại Hội nghị, Trung ương đã đề cao tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, tự phê bình và phê bình, đánh giá khách quan, trung thực và mạnh mẽ, khẳng định những thành tựu đã đạt được, thẳng thắn nêu lên những yếu kém và khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm. Bài phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Từ ngày 17 đến ngày 25-1, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 11 (khóa IX) đã được tổ chức tại Hà Nội. Hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm chuẩn bị các văn kiện cho Đại hội X của Đảng. Hội nghị đã nghe và thảo luận về nội dung Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới và các Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị, Báo cáo bổ sung một số nội dung trong Cương lĩnh chính trị năm 1991, Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010, Báo cáo xây dựng Đảng và Báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có bài phát biểu quan trọng trong phiên khai mạc và bế mạc.

Sau khi nghe các bản trình bày của Bộ Chính trị, với 261 ý kiến phát biểu tại các tổ và tại Hội trường, các vị trong Ban Chấp hành Trung ương và các vị tham dự Hội nghị đã thảo luận và tranh luận dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn, tập trung vào những vấn đề chủ yếu, quan trọng nêu trong các tờ trình của Bộ Chính trị, đánh giá một cách khách quan, trung thực với tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, chỉ ra những mặt mạnh, mặt yếu của Đảng qua 20 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới và gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. Các ý kiến phát biểu đều bày tỏ sự tán thành về cơ bản với các vấn đề nêu ra trong các dự thảo Đề cương và các vấn đề Bộ Chính trị nêu lên, đồng thời bổ sung, phân tích, làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng. Nhiều ý kiến cho rằng, nội dung các báo cáo được chuẩn bị công phu, có chất lượng cao, trình bày rõ ràng, bố cục hợp lý nhất là đã nêu lên nhiều điểm mới về lý luận và thực tiễn. Hội nghị cho rằng, những điểm mới đó nếu được bổ sung hoàn chỉnh và diễn đạt chính xác hơn, được Hội nghị Trung ương nhất trí và Đại hội X thông qua thì sẽ tạo ra bước đột phá mới đối với sự phát triển của Việt Nam.

Về Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đối mới và các đề cương chi tiết của các báo cáo dự kiến trình tại Đại hội X, Hội nghị thống nhất cao với nhận định về những thành tựu, hạn chế trên các lĩnh vực chủ yếu, cùng với những bài học rút ra qua 20 năm đổi mới cũng như những kết quả và thiếu sót, yếu kém qua gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. Đây là cơ sở cho việc chỉ đạo biên tập các bản dự thảo văn kiện Đại hội để trình Hội nghị Trung ương 12 sắp tới xem xét. Nhìn lại gần 20 năm đổi mới, Hội nghị nhất trí rằng, thành tựu đạt được trong 20 năm qua là to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử. Đến nay, Đảng đã bước đầu hình thành được trên những nét cơ bản một hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, làm cơ sở khoa học cho đường lối của Đảng, góp phần bổ sung và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội.

Hội nghị cũng nhận định rằng, tuy mới được 4 năm, nhưng những gì đã đạt được, nhất là trong năm 2004 vừa qua đã thể hiện sự nỗ lực phấn đấu cao của các tầng lớp nhân dân Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mặc dù tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, song toàn Đảng, toàn dân đã tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhờ vậy, Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội và trên các lĩnh vực khác. Tuy vậy, nhìn chung phát triển kinh tế-xã hội trong gần 4 năm qua nhiều mặt vẫn còn chậm và chưa vững chắc, hiệu quả, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế chưa theo kịp yêu cầu; văn hóa-xã hội phát triển chưa ngang tầm và còn nhiều vấn đề bức xúc.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận và cho ý kiến về tình hình Đảng và công tác xây dựng Đảng, nhất là tình hình tư tưởng, chính trị và phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; tình hình công tác tổ chức, cán bộ của Đảng, nhất là tình hình tổ chức cơ sở đảng; vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng; xem xét nguyên nhân của tình hình cũng như rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng; trên cơ sở đó xác định phương hướng mục tiêu và nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong những năm tới nhằm nâng cao, xây dựng Đảng, trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới.

Ban Chấp hành Trung ương khẳng định quyết tâm to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong 5 năm tới là:

Ra sức nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ, phấn đấu đạt bằng được mục tiêu đến năm 2010 đưa Việt Nam ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 đưa Việt Nam về cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại và định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trên tinh thần ấy, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 11 đã giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo việc tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương để biên tập các dự thảo văn kiện Đại hội trình Hội nghị Trung ương lần thứ 12 sắp tới.

Hội nghị cũng đã thảo luận và thông qua một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 11 nhấn mạnh, thời gian từ nay đến Đại hội X của Đảng chỉ còn hơn một năm. Năm 2005 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005, cũng là năm Đảng tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội X của Đảng, đồng thời là năm có nhiều ngày kỷ niệm trọng đại. Hội nghị kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng về kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3-2-1930 - 3-2-2005), hãy phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, vẻ vang của dân tộc ta, của Đảng, biến chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thành sức mạnh tinh thần và vật chất to lớn, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua lao động sáng tạo nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2005, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chuẩn bị mọi điều kiện thuận lợi cho các bước phát triển tiếp theo, góp phần tích cực vào thành công Đại hội X của Đảng.