Bế mạc Đại hội Đảng bộ TP Châu Đốc, An Giang

NDO -

Ngày 1-7, Đại hội Đảng bộ TP Châu Đốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc sau hai ngày làm việc. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở đầu tiên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang chọn tiến hành đại hội điểm.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Châu Đốc nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại biểu.
Ban Chấp hành Đảng bộ TP Châu Đốc nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại biểu.

Tham dự Đại hội có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các cơ quan của Đảng ở Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, trưởng cơ quan tổ chức-nội vụ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; cùng 282 đại biểu đại diện hơn 4.200 đảng viên đến từ 64 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc về dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ TP Châu Đốc hoàn thành hầu hết các mục tiêu, đạt và vượt 12/16 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra, kinh tế - xã hội phát triển khá toàn diện. Các khâu đột phá được tập trung chỉ đạo, phát triển đô thị du lịch theo hướng văn minh, xanh - sạch - đẹp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; nguồn nhân lực từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Hoàn chỉnh các quy hoạch, triển khai thực hiện Quyết định số 2098 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia núi Sam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đảng bộ TP Châu Đốc đã có nhiều cố gắng trong chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng xã đạt nông thôn mới theo hướng nâng cao và đã được nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng III trong giai đoạn 2016-2020. Nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp đô thị gắn với phát triển du lịch đạt hiệu quả đã góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập và đời sống nông dân; giáo dục đào tạo đạt nhiều kết quả nổi bật, là đơn vị đứng đầu trong tỉnh về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; trong 5 năm qua, giải quyết việc làm cho hơn 31 nghìn lao động đạt 110% so với Nghị quyết đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ TP Châu Đốc xác định mục tiêu tổng quát “Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, đến năm 2025, TP Châu Đốc cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại I, xây dựng đô thị phát triển toàn diện, tạo nền tảng để phát triển đô thị du lịch thông minh”.

Để thực hiện được mục tiêu đó, Đảng bộ TP Châu Đốc đề ra 15 chỉ tiêu, gồm: Phấn đấu đến năm 2025, khách tham quan đạt 4,3 triệu lượt; thu và chi ngân sách địa phương đạt 2.944 tỷ đồng; 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế; đến năm 2025 không còn hộ nghèo, cận nghèo; 79% lao động có việc làm qua đào tạo nghề; 36/36 trường đạt chuẩn quốc gia; năm phường duy trì phường văn minh đô thị; hai xã đạt nông thôn mới nâng cao; 100% hồ sơ được tiếp nhận, cập nhật, xử lý trên phần mềm một cửa điện tử; 50% hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính; tỷ lệ đảng viên so với tổng dân số đạt hơn 4%. Đồng thời đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu và 15 chỉ tiêu trên để phấn đấu đến năm 2025, TP Châu Đốc đạt đô thị loại I trực thuộc tỉnh…

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Châu Đốc lần thứ XII cũng xác định ba khâu đột phá, gồm: tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với chỉnh trang đô thị, từng bước xây dựng đô thị du lịch thông minh, hiện đại; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực phục vụ cho du lịch bảo đảm tính chuyên nghiệp; tập trung cải cách thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 đồng chí và trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành ủy.

Đồng chí Lâm Quang Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy khóa XI, tái đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy Châu Đốc khóa XII; đồng chí Cao Xuân Bá và đồng chí Đinh Văn Bảo đắc cử chức danh Phó Bí thư Thành ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã tiến hành bầu 17 đại biểu chính thức và hai đại biểu dự khuyết vào Đoàn đại biểu của thành phố dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu cũng đã thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.