Bé gái người Ukraine bị thương do ngã xe, không phải do tên lửa của Nga

NDO -

Những ngày vừa qua, người dùng mạng xã hội chia sẻ một video ghi lại cảnh một bé gái người Ukraine đang được các bác sĩ băng bó chân và cho rằng cô bé bị thương do tên lửa của quân đội Nga. Tuy nhiên, trên thực tế chấn thương của cô bé là do ngã xe đạp.

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh chụp màn hình bài đăng đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Twitter.
Ảnh chụp màn hình bài đăng đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Twitter.

Thông tin lan truyền

Một tài khoản Twitter đăng tải video kèm theo nội dung: “Cô bé này đã bị thương bởi tên lửa tại thành phố Mykolayiv. Và cô ấy đang hát Quốc ca trong bệnh viện”. Bài viết đã thu hút hàng nghìn lượt thích và hàng trăm lượt chia sẻ.

Nhiều tài khoản đã để lại bình luận bên dưới bài viết và cho rằng vụ tấn công bằng tên lửa của quân đội Nga là nguyên nhân khiến cô bé bị thương.

Kiểm chứng

Thông qua mạng xã hội, Reuters đã liên hệ với bà Romana Komarevich, mẹ của bé gái được các bác sĩ băng bó chân trong video.

Chia sẻ với Reuters, bà Komarevich cho biết con gái 4 tuổi Elizaveta của mình bị thương do ngã xe đạp, chứ không phải trong một vụ ném bom như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Ngoài ra, gia đình của bà là ở vùng Ternopil, cách thành phố Mykolaiv khoảng 800km.

Trên tài khoản TikTok cá nhân, bà Komarevich cũng thông tin rằng, con gái mình đã được các bác sĩ băng bó sau khi bị chấn thương do ngã xe.

Khẳng định

Video được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh bé gái người Ukraine được chăm sóc y tế sau khi bị chấn thương do ngã xe đạp.

Kiểm chứng thông tin