Bầu cử vùng ở Pháp: Cánh hữu củng cố lực lượng

NDO -

Theo các hãng thăm dò về kết quả bỏ phiếu của vòng hai cuộc bầu cử vùng và tỉnh ở Pháp được tổ chức ngày 27/6, cánh hữu vẫn giữ nguyên được tín nhiệm ở bảy vùng, củng cố thêm được lực lượng để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2022. 

Biểu đồ thắng cử của các đảng phái trong cuộc bầu cử vùng và tỉnh năm 2021. Màu xanh là đảng cánh hữu LR và liên minh. Màu hồng là đảng PS và liên minh. (Nguồn: Le Monde)
Biểu đồ thắng cử của các đảng phái trong cuộc bầu cử vùng và tỉnh năm 2021. Màu xanh là đảng cánh hữu LR và liên minh. Màu hồng là đảng PS và liên minh. (Nguồn: Le Monde)

Tỷ lệ vắng mặt ở vòng hai tiếp tục ở mức rất thấp, 65,7% và chỉ cao hơn 1% so với vòng một diễn ra ngày 20-6.

Theo các nhà phân tích, nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ cử tri không đi bầu ở mức thấp kỷ lục như vậy trong lịch cử bầu cử ở Pháp là do nhiều cử tri Pháp, nhất là giới trẻ, không hài lòng và không quan tâm đến đời sống chính trị. Trước đó trong các cuộc bầu cử khu vực năm 2015 và 2010, tỷ lệ vắng mặt là hơn 50% và 53,7%. 

Trong số 13 vùng, chính đảng cánh hữu Những người Cộng hòa (LR) và liên minh giành thắng lợi ở bảy vùng trong đó có vùng thủ đô Ile-de-France, còn chính đảng cánh tả Xã hội (PS) và liên minh tiếp tục được tín nhiệm tại năm vùng.

Còn đảng cầm quyền Nền Cộng hòa tiến bước (LREM) và đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia của bà Marine Le Pen đều thất bại, không giành được thắng lợi ở vùng nào. 

Kết quả này cho thấy, không có bất ngờ như cuộc bầu tổng thống năm 2017 khi các chính đảng truyền thống LR và PS thất bại nặng nề và xuất hiện xu hướng chính trị mới. Làn sóng của đảng Xanh - Sinh thái (EELV) cũng không thể tiếp nối chiến thắng lớn như cuộc bầu cử địa phương năm 2020. 

Qua cuộc bầu cử vùng lần này, hai đảng LR và PS đã dần lấy lại được vị thế của chính đảng đối lập chính ở Pháp, có điều kiện chuẩn bị lực lượng cho cuộc bầu cử thống thống dự kiến diễn ra vào tháng 4 và 5 năm 2022. Còn đảng cầm quyền LREM và Tổng thống Emmanuel Macron chưa thể củng cố lực lượng ở địa phương kể từ năm 2017, sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc huy động lực lượng trong thời gian sắp tới dù hai đảng truyền thống LR và PS chưa thể lấy lại sức mạnh như trước năm 2017.  

Cuộc bầu cử vùng và tỉnh năm nay ở Pháp đã bị trì hoãn ba tháng vì đại dịch. Các đảng phái không thể tiến hành chiến dịch vận động như những lần trước do các hạn chế chống dịch. Cuộc bầu cử này được tổ chức để bầu ra 1.757 thành viên Hội đồng cấp vùng và 4.108 thành viên Hội đồng cấp tỉnh cho nhiệm kỳ sáu năm.

Dự kiến vào đầu tháng 7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ trình bày lộ trình hành động cho giai đoạn cuối của nhiệm kỳ thổng thống và rất có thể đưa ra một số điều chỉnh về nội các.