Bầu cử Quốc hội Pháp: Liên minh cầm quyền mất đa số tuyệt đối

NDO -

Theo kết quả kiểm phiếu của vòng hai bầu cử Quốc hội Pháp ngày 19/6 do Bộ Nội vụ công bố, liên minh của Tổng thống Emmanuel Macron đã không giành được đa số tuyệt đối. Thất bại này đã xảy ra đúng như kết quả thăm dò ý định bỏ phiếu.

Biểu đồ số ghế tại Quốc hội Pháp của các đảng phái: Số ghế của liên minh cầm quyền đã giảm từ 350 ghế có từ năm 2017 xuống còn 245 ghế. (Nguồn: BFMTV)
Biểu đồ số ghế tại Quốc hội Pháp của các đảng phái: Số ghế của liên minh cầm quyền đã giảm từ 350 ghế có từ năm 2017 xuống còn 245 ghế. (Nguồn: BFMTV)

Cụ thể, liên minh “Cùng nhau” của Tổng thống Emmanuel Macron có 245, không đủ để chiếm đa số tuyệt đối tại Quốc hội.

Tiếp đến là liên minh cánh tả "Nhân dân, Sinh thái và Xã hội mới" (NUPES) với nòng cốt là đảng Nước Pháp Bất khuất (LFI) của ông Jean-Luc Mélenchon có 131 ghế, trở thành lực lượng đối lập lớn nhất. Dù vậy, tham vọng trở thành thủ tướng của ông Jean-Luc Mélenchon đã không trở thành hiện thực.

Đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia giành được 89 ghế, cao kỷ lục trong Nền Cộng hòa thứ V ở Pháp và vượt qua LFI để trở thành đảng đối lập lớn nhất tại Quốc hội. Còn đảng cánh hữu Những người Cộng hòa có 61 ghế. 

Tỷ lệ không đi bỏ phiếu lên tới 53,77%, cao hơn so với vòng một (52,49%).

Như vậy của liên minh cầm quyền đã không đạt được mục tiêu giành 289 trong tổng số 577 ghế để chiếm đa số tuyệt đối tại Quốc hội, thấp hơn rất nhiều so với 350 ghế trong kỳ bầu cử năm 2017. Dù vẫn dẫn đầu, liên minh cầm quyền đã phải chấp nhận kết quả rất thất vọng.

Phát biểu sau khi biết kết quả sơ bộ, Thủ tướng Elisabeth Borne thừa nhận rằng, kết quả là một nguy cơ đối với đất nước và là thách thức đối với liên minh cầm quyền. Vì vậy, liên minh cầm quyền sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đảng khác để thiết lập đa số tuyệt đối tại Quốc hội để bảo đảm sự ổn định cho đất nước và tiến hành những chương trình cải cách.

Xu hướng chính trị mới tại Quốc hội Pháp đã hình thành với ba lực lượng chính gồm liên minh cầm quyền, liên minh cánh tả NUPES và đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia.

Kết quả bầu cử Quốc hội cho thấy, Tổng thống Emmanuel Macron sẽ phải đối mặt với nhiệm kỳ thứ hai vô cùng khó khăn và không chắc chắn. Để có đa số tuyệt đối, liên minh của Tổng thống sẽ buộc phải liên kết với đảng khác. Liên kết với đảng cánh hữu Những người Cộng hòa được cho là sự lựa chọn tối ưu nhất.

Tuy nhiên, việc liên kết và thỏa hiệp với các đảng phái khác sẽ rất khó khăn và phức tạp. Vì ngay trong tối 19/6, Chủ tịch đảng cánh hữu Những người Cộng hòa khẳng định rằng, đảng này sẽ tiếp tục là đảng đối lập mang tính xây dựng nhưng đối lập thực sự.