Bầu cử Mỹ 2020: Hai ứng cử viên bám đuổi sít sao tại các bang quyết định

NDO -

Tính đến hết ngày 5-11 theo giờ Mỹ, hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 2020 là Tổng thống đương nhiệm Donald Trump và đại diện đảng Dân chủ Joe Biden vẫn bám đuổi sít sao về tỷ lệ phiếu bầu tại các quan trọng gồm: Pennsylvania, Georgia, Arizona, Nevada và Bắc Carolina.

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump (bên trái) và ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 2020 đảng Dân chủ Joe Biden. (Ảnh: CNN)
Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump (bên trái) và ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 2020 đảng Dân chủ Joe Biden. (Ảnh: CNN)

Theo thống kê của một loạt các hãng thông tấn lớn như New York Times, CNN, Reuters, tại thời điểm 13 giờ ngày 6-11, theo giờ Việt Nam (tức rạng sáng ngày 6-11 theo giờ Mỹ), với khoảng từ 90% đến 95% số phiếu được kiểm, ông Trump đang dẫn trước tại các bang: Pennsylvania và Bắc Carolina. Trong khi ông Biden đang dẫn trước tại các bang Arizona và Nevada.

Riêng tại bang Georgia, hai ứng cử viên đang giành được tỷ lệ phiếu bầu bằng nhau.

Cụ thể, tại bang Pennsylvania, với 95% số phiếu bầu được kiểm, ông Trump giành được 49,5% số phiếu bầu, ông Biden giành được 49,2% số phiếu bầu. Số phiếu chênh lệch giữa hai ứng cử viên là ông Trump nhiều hơn 22.576 phiếu bầu.

Tại bang Georgia, với 98% số phiếu bầu được kiểm, hai ứng cử viên cùng giành được 49,4% số phiếu bầu.

Tại bang Arizona, với 90% số phiếu bầu được kiểm, ông Biden giành được 50,1% số phiếu đầu, ông Trump giành được 48,5% số phiếu bầu. Số phiếu chênh lệch giữa hai ứng cử viên là ông Biden nhiều hơn 47.052 phiếu bầu.

Tại bang Nevada, với 89% số phiếu bầu được kiểm, ông Biden giành được 49,4% số phiếu bầu, ông Trump giành được 48,5% số phiếu bầu. Số phiếu chênh lệch giữa hai ứng cử viên là ông Biden nhiều hơn 11.438 phiếu.

Tại bang Bắc Carolina, với 95% số phiếu bầu được kiểm, ông Trump giành được 50% số phiếu bầu, ông Biden giành được 48,6% số phiếu bầu. Số phiếu chênh lệch giữa hai ứng cử viên là ông Trump nhiều hơn 76.737 phiếu bầu.

Hiện quá trình kiểm phiếu tại các bang kể trên vẫn đang tiếp tục.

Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020