Bắt thêm hơn 300 thùng dâu tây nhập lậu vào Đà Lạt

NDO -

Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) phối hợp lực lượng chức năng vừa bắt giữ thêm hai lô hàng quả dâu tây tươi, nhập lậu qua Cảng hàng không Liên Khương.

Kiểm tra các thùng chứa dâu tây nhập lậu qua Cảng hàng không Liên Khương.
Kiểm tra các thùng chứa dâu tây nhập lậu qua Cảng hàng không Liên Khương.

Sáng nay, 23-7, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Đức Trọng và các cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác kiểm tra, bắt giữ hàng trăm thùng chứa quả dâu tây tươi nhập lậu qua đường hàng không.

Tối 22-7, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Đức Trọng phối hợp lực lượng an ninh Cảng hàng không Liên Khương và các đơn vị liên quan, tiến hành kiểm tra hành chính các lô hàng chứa quả dâu tây tươi, ngay tại khu vực băng chuyền chuyển hàng hóa sân bay Liên Khương, phát hiện hai lô hàng, tổng cộng 313 thùng xốp chứa quả dâu tây tươi, trong đó có những hộp nhỏ in chữ Trung Quốc. Cơ quan chức năng tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng này để tiếp tục xác minh, xử lý và truy tìm chủ nhân hai lô hàng.

Trước đó, như Nhân Dân điện tử đã thông tin, ngày 22-7, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Đức Trọng và lực lượng chức năng, tiến hành kiểm tra hành chính ba xe tải, khi các xe này vừa ra khỏi Cảng hàng không Liên Khương, phát hiện trên xe có 326 thùng xốp đều chứa quả dâu tây tươi, nhiều thùng có các hộp in chữ Trung Quốc; tổng trọng lượng khoảng 3,5 tấn, được chuyển từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đến Liên Khương trưa cùng ngày.

Tại thời điểm kiểm tra, các lái xe đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh xuất xứ nguồn gốc hàng hóa theo quy định.

Như vậy, qua ba đợt kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ 639 thùng hàng là sản phẩm quả dâu tây tươi nhập lậu vào Lâm Đồng qua đường hàng không, với tổng trọng lượng hơn 8,3 tấn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương điều tra, làm rõ.

• 3,5 tấn dâu tây không rõ nguồn gốc tuồn vào Đà Lạt