Bắt nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình tại Phú Yên

NDO -

Tối 29/5, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết, lực lượng Công an tỉnh phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an vừa bắt được Đoàn Minh Hải (sinh năm 1988), là nghi phạm trong vụ án giết 3 người trong một gia đình tại khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa.

Nghi phạm Đoàn Minh Hải bị bắt khi đang trốn tại thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh do công an cung cấp)
Nghi phạm Đoàn Minh Hải bị bắt khi đang trốn tại thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh do công an cung cấp)

Nghi phạm bị bắt trong khi đang trốn tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện Đoàn Minh Hải đang được di lý về Phú Yên để tiếp tục điều tra.

Trước đó, Báo Nhân Dân đã đưa tin, sáng 29/5, các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đã tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra nghi án sát hại 3 người trong một gia đình. Các nạn nhân được phát hiện tử vong được xác định là: ông Nguyễn Cu (60 tuổi), bà Lê Thị Liền (58 tuổi, là vợ ông Cu) và chị Nguyễn Thị Dương (28 tuổi).

Thông tin ban đầu, Đoàn Minh Hải và chị Nguyễn Thị Dương là vợ chồng, có với nhau một con chung là bé gái N.T.T.V (3 tuổi) và đã ly hôn cách đây hơn hai năm. Chị Dương cùng con gái về ở nhà cha mẹ ruột của mình (là ông Cu, bà Hiền). Một số người dân gần nhà các nạn nhân cho biết, gần đây Hải thường xuyên đến nhà chửi mắng, đe dọa những người trong gia đình chị Dương để giành quyền nuôi con.

Trong khi xác minh, cơ quan chức năng xác định Đoàn Minh Hải  không có mặt ở nơi cư trú, nên đã quyết định phát lệnh truy tìm Hải.

Phú Yên: Án mạng nghiêm trọng khiến 3 người tử vong