Bắt nghi phạm cướp tiệm vàng ở Bình Dương

NDO - Ngày 25/3, Công an thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn vào trưa cùng ngày.
0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ cướp tiệm vàng trưa 25/3.
Hiện trường vụ cướp tiệm vàng trưa 25/3.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày 25/3, đối tượng Nguyễn Minh Kiệt (23 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) đi xe máy đến trước cửa tiệm vàng K.T.T tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, rồi dừng xe đi vào bên trong tiệm giả vờ hỏi mua vàng.

Thực hiện ý định cướp vàng, trong lúc đang xem một chiếc lắc vàng của tiệm, đối tượng Nguyễn Minh Kiệt lợi dụng sự sơ hở của nhân viên tiệm vàng đã cầm vàng bỏ chạy ra bên ngoài.

Thấy đối tượng cầm vàng bỏ chạy, nhân viên tiệm vàng liền hô cướp và cùng người dân tri hô đuổi theo bắt giữ được Kiệt cùng số vàng bị cướp.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại tiệm vàng để khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của đối tượng.

Trước đó, vào trưa 3/3, có 4 đối tượng chở nhau trên 2 xe máy dùng vật giống súng đe dọa nhân viên rồi cướp ở tiệm vàng B.Q tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tiến hành truy xét và bắt giữ đối tượng Nguyễn Linh Đoan (sinh năm 1994, quê tỉnh Quảng Nam) và Trần Quang Triệu (sinh năm 1993, quê Bình Định), là 2 đối tượng gây án và đối tượng Nguyễn Văn Thịnh (sinh năm 1995, quê tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã giúp sức cho các đối tượng tiêu thụ một số lượng vàng đã cướp được.