Bắt nghi can lái mô-tô tông trọng thương Đại úy Cục Cảnh sát giao thông

NDO - Ngày 1/3, Công an thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đã bắt giữ Thạch Anh Bằng (19 tuổi), quê tỉnh Sóc Trăng, tạm trú huyện Vĩnh Cửu, để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.
0:00 / 0:00
0:00
Nghi can Thạch Anh Bằng.
Nghi can Thạch Anh Bằng.

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định, Bằng là nghi can đã lái xe mô-tô tông vào Đại úy Lê Ngọc Bảo Châu, cán bộ Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, khi kiểm tra nồng độ cồn trên đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa.

Tại Cơ quan điều tra, Bằng đã thừa nhận hành vi của mình. Công an thành phố Biên Hòa đang tiếp tục lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân, xử lý theo quy định của pháp luật.

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, vào lúc 21 giờ 40 phút ngày 26/2, trong quá trình làm nhiệm vụ phối hợp kiểm tra nồng độ cồn giữa Tổ công tác số 4, Cục Cảnh sát giao thông và Đội Cảnh sát giao thông-trật tự Công an thành phố Biên Hòa trên đường Võ Thị Sáu, khu phố 4, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Thiếu tá Lâm Văn Lâm, cán bộ Cục Cảnh sát giao thông phát hiện xe mô-tô do một nam thanh niên điều khiển chạy nhanh với nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe.

Thay vì dừng phương tiện, đối tượng này không chấp hành, điều khiển phương tiện vượt qua Thiếu tá Lâm. Lúc này, Đại úy Lê Ngọc Bảo Châu, đang làm nhiệm vụ đứng phía sau Thiếu tá Lâm bị đối tượng điều khiển mô-tô va chạm vào người và bỏ chạy về hướng phường Quyết Thắng.

Bắt nghi can lái mô-tô tông trọng thương Đại úy Cục Cảnh sát giao thông ảnh 1

Tổ công tác Cục Cảnh sát giao thông và Công an thành phố Biên Hòa kiểm tra nồng độ cồn trên đường Võ Thị Sáu.

Tổ công tác của Cục Cảnh sát giao thông và Công an thành phố Biên Hòa đã dùng mô-tô đuổi theo xe đối tượng. Tuy nhiên, nam thanh niên này chạy xe mô-tô không biển số vào hẻm khu dân cư và trốn thoát.

Đại úy Lê Ngọc Bảo Châu đã nhanh chóng được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 7B. Sau đó, do vết thương quá nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng gãy xương ống quyển chân phải.

Hiện, sức khỏe của Đại úy Châu đã dần hồi phục, đang chờ các bác sĩ sắp xếp lại các đoạn xương bị gãy ở chân phải.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai và Cục Cảnh sát giao thông đã đến bệnh viện thăm, động viên Đại úy Châu và gia đình.