Bắt giữ đối tượng đốt nhà làm ba nạn nhân bị bỏng

NDO -

Liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra ở tổ 15, ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang làm ba người trong cùng gia đình bị thương, Công an tỉnh An Giang đã xác định được nghi phạm là Bùi Tấn Quang, 48 tuổi, ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Đối tượng Quang - kẻ phóng hỏa đốt nhà.
Đối tượng Quang - kẻ phóng hỏa đốt nhà.

Sau khi đốt nhà bà Diễm, Quang đã lẩn trốn đến tỉnh Bến Tre. Lực lượng Công an tỉnh An Giang đã phối hợp cùng Công an tỉnh Bến Tre bắt giữ Quang, di lý về tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ban đầu Quang khai nhận, giữa Quang và bà Nguyễn Thị Diễm, 44 tuổi, có quan hệ tình cảm với nhau nhưng gần đây phát sinh mâu thuẫn, nên sáng 13-7 Quang mua xăng tưới lên nhà bà Diễm và đốt. Ngọn lửa bốc cao, làm bà Diễm và con gái ruột của bà là Nguyễn Thị Thu Hà, 25 tuổi và cháu ngoại là Lê Thị Trâm Anh, ba tuổi, bị bỏng nặng. Cả ba đã được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang.

Thông tin với PV Báo Nhân Dân điện tử, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, sau một ngày điều trị, sức khỏe ba người đã tạm ổn, riêng cháu Trâm Anh, ba tuổi, vẫn còn khá nặng do bị ngộp khói, bị bỏng và vẫn chưa hết hoảng loạn sau vụ cháy.

Đại tá Đinh Văn Nơi thông tin thêm, sáng 13-7, lực lượng Công an huyện Châu Phú lúc đi tuần gần khu vực nhà bà Diễm phát hiện ngọn lửa bốc cao lên, đây là khu vực đông dân cư nhưng buổi sáng người dân đi làm nên khá vắng. Tiếp cận ngôi nhà bị bốc cháy, lực lượng công an nghe tiếng kêu la yếu ớt nên nhanh chóng phá cửa xông vào, kịp thời đưa bà Diễm cùng con gái ruột và cháu ngoại bà ra khỏi đám cháy. Lúc này cả ba đã kiệt sức do khi căn nhà bị bốc cháy họ đã kêu cứu liên tục nhưng không ai tiếp cứu.

Đại tá Nơi nói: “Căn nhà bà Diễm không có cửa phía sau, lúc Quang phóng hỏa đốt nhà đã bỏ hai can xăng trước cửa chính nên ngay cửa chính khói và lửa bốc lên cao làm bà Diễm và con cháu bị ngộp khói, bị bỏng phải chạy ra phía sau tránh khói lửa. Căn nhà đã bị đốt gần như cháy rụi, gia đình bà Trâm đều khó khăn về kinh tế nên lực lượng công an đã hỗ trợ phần nào giúp bà trong lúc khó khăn”. 

Cháy nhà, ba người trong gia đình bị bỏng nặng