Bắt giữ đối tượng cướp cửa hàng Viettel

NDO - Ngày 20/7, lãnh đạo Công an thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, các lực lượng của đơn vị đã bắt giữ đối tượng Đinh Công Lăng, sinh năm 1994, thường trú thôn Lạc Mỹ, xã Hoà Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên tại thành phố Đà Nẵng, di lý về Phú Yên để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
Nghi phạm Đinh Công Lăng bị bắt tại Đà Nẵng. (Ảnh do Công an cung cấp)
Nghi phạm Đinh Công Lăng bị bắt tại Đà Nẵng. (Ảnh do Công an cung cấp)

Theo Công an thành phố Tuy Hòa, trưa ngày 15/7, chị N.T.D là nhân viên của cửa hàng Viettel Tuy Hòa, thuộc phường 5, thành phố Tuy Hòa đang làm việc tại cửa hàng thì Đinh Công Lăng vào để nhờ chuyển tiền. Lợi dụng lúc chị D. đang làm thủ tục chuyển tiền, Đinh Công Lăng cầm 1 con dao Thái Lan đi vào vị trí ngồi của chị D. khống chế, uy hiếp và lấy đi số tiền 37 triệu đồng tiền mặt rồi điều khiển xe mô-tô tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Tuy Hòa đã có mặt tại hiện trường tổ chức các hoạt động điều tra và phân công lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định được Đinh Công Lăng đang ở Đà Nẵng nên đã phân công tổ công tác gồm 5 đồng chí Đội Cảnh sát hình sự do Thiếu tá Dương Vũ Tuyên - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự làm tổ trưởng truy nóng đối tượng.

Sau 4 ngày điều tra, xác minh, lúc 18 giờ 30 phút ngày 19/7, Công an thành phố Tuy Hòa đã bắt giữ đối tượng Đinh Công Lăng tại trước nhà nghỉ Quỳnh Thư, địa chỉ 45 Đoàn Trần Nghiệp, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng khi đối tượng đang chuẩn bị lẩn trốn qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại cơ quan điều tra, Đinh Công Lăng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Do bản thân tham gia chơi đánh bạc qua mạng dưới hình thức chơi game tài xỉu, xóc đĩa bị thua nợ, trước đây Lăng thường đến các cửa hàng Viettel để chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình rồi nạp xu đánh bạc. Nhận thấy cửa hàng Viettel tại địa chỉ 349 Nguyễn Huệ, phường 5 có 2 nhân viên bảo vệ ngồi trước cửa hàng thường rời khỏi cửa hàng vào buổi trưa, nên Lăng nảy sinh ý định cướp tiền trong cửa hàng Viettel này. Sau khi gây án, Lăng cởi bỏ áo khoác, quần dài, mũ lưỡi trai, găng tay, dép tổ ong vào 1 túi nylon mầu đen phi tang vật chứng và điều khiển xe mô-tô chạy từ Phú Yên ra thành phố Đà Nẵng để lẩn trốn.

Hiện Công an thành phố Tuy Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để chuyển giao vụ việc và đối tượng Đinh Công Lăng cho Cơ quan Điều tra Quân sự thụ lý theo thẩm quyền.

Công an thành phố Tuy Hòa cũng cho biết, thời gian qua, trên địa bàn thành phố đã xảy ra một số vụ cướp và cướp giật tài sản, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh và hết sức manh động như: sử dụng xe phân khối lớn rảo quanh các tuyến đường, khi phát hiện sơ hở của người đi đường sẽ áp sát giật tài sản rồi nhanh chóng bỏ chạy; hoặc lợi dụng đêm khuya tại các khu vực ít người qua lại, các đối tượng sẽ chặn đầu xe nạn nhân để cướp giật, nhất là lợi dụng sơ hở của người sử dụng điện thoại trên đường hoặc phụ nữ có mang theo túi xách, trang sức, tài sản có giá trị để tiếp cận gây án.