Bắt đối tượng trồng cây thuốc phiện trái phép ở Sa Pa

NDO -

Chiều 4/3, lãnh đạo UBND phường Ô Quý Hồ, Thị xã Sa Pa cho biết, đã lập biên bản và bắt giữ đối tượng trồng cây thuốc phiện trái phép ở địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Văn Doanh và mảnh đất trồng cây thuốc phiện trái phép trong vườn nhà.
Đối tượng Nguyễn Văn Doanh và mảnh đất trồng cây thuốc phiện trái phép trong vườn nhà.

Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 2/3, sau khi nhận được nguồn của nhân dân, trên địa bàn có đối tượng tàng trữ cây thuốc phiện tươi, Công an phường Ô Quý Hồ đã báo cáo Công an thị xã Sa Pa triển khai lực lượng điều tra, làm rõ. 

Qua xác minh, lực lượng công an xác định, đối tượng Nguyễn Văn Doanh, sinh năm 1974, trú tại Tổ 1, phường Ô Quý Hồ  đang tàng trữ 365 cây thuốc phiện (có quả) trong một thùng carton. 

Tiếp đó, công an phát hiện trong vườn rau của gia đình Doanh có một khu đất với diện tích khoảng 30 m2 có  trồng cây thuốc phiện, trên đó còn lại 1.303 cây chưa thu hoạch.

Nguyễn Văn Doanh khai nhận, lợi dụng địa hình ít người qua lại, đã tìm mua hạt giống về gieo trồng trái phép cây thuốc phiện trong vườn rau của gia đình nhằm bán kiếm lời. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sa Pa đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số cây thuốc phiện nói trên. Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Sa Pa đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Doanh để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.