Nigeria giải cứu 27 nạn nhân bị bắt cóc, có cả trẻ sơ sinh 6 tháng tuổi
Quân đội Nigeria giải cứu 27 con tin, trong đó có trẻ sơ sinh, sau cuộc truy đuổi và đấu súng với nhóm vũ trang tại bang Katsina, Bắc Phi.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#bắt cóc
Có 49 kết quả
Quân đội Nigeria giải cứu 27 con tin, trong đó có trẻ sơ sinh, sau cuộc truy đuổi và đấu súng với nhóm vũ trang tại bang Katsina, Bắc Phi.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào và Campuchia; Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng; Công an kịp thời ngăn chặn vụ "bắt cóc online", lừa đảo 1,2 tỷ đồng…là một số tin tức nổi bật ngày 14/10.
Ngày 14/10, Công an phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã giải cứu một nam sinh viên mắc bẫy lừa đảo “bắt cóc online”, từ đó, kịp thời ngăn chặn sinh viên này chuyển 1,2 tỷ đồng cho những kẻ lừa đảo.
Theo phóng viên TTXVN tại Tây Phi, quân đội Nigeria cho biết đã ngăn chặn được âm mưu bắt cóc ít nhất 41 du khách người Senegal sau khi nhóm này bị các đối tượng tình nghi là khủng bố tấn công tại khu vực tây bắc Nigeria.
Các vụ tấn công bắt cóc tại Nigeria thường do các băng nhóm tội phạm hay các phần tử thánh chiến thực hiện nhằm đòi tiền chuộc.
Bạo lực tại Nigeria, đặc biệt ở khu vực Tây Bắc và miền trung gia tăng trong những năm gần đây; các nhóm tội phạm có vũ trang thường xuyên tiến hành các vụ tấn công, cướp bóc, bắt cóc đòi tiền chuộc.
Giới chức Nigeria cho biết, các tay súng Hồi giáo cực đoan đã tấn công một thị trấn ở đông bắc nước này và bắt cóc hơn 300 người dân, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, các nguồn tin địa phương cho biết nhiều tay súng đã tấn công 3 cơ sở công nghiệp và bắt cóc nhiều dân thường ở miền Tây Mali cuối tuần qua, trong bối cảnh các nhóm thánh chiến gia tăng hoạt động nhằm làm gián đoạn nền kinh tế nước này.
Ngày 18/12, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành xác minh, điều tra tin báo bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại khóm Tân Tịch, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vào ngày 29/11.
Chiều 25/11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đồng Tháp) vừa phối hợp Công an xã Tháp Mười truy bắt nhanh 6 đối tượng cướp tài sản sau 24 giờ gây án tại ấp Mỹ An 1, xã Tháp Mười.
Một nhóm tội phạm đã bắt cóc 25 học sinh và sát hại một nhân viên nhà trường trong vụ tấn công xảy ra sáng 17/11 tại một trường trung học phổ thông dành cho nữ sinh ở bang Kebbi, tây bắc Nigeria.
Chiều 17/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết vừa phối hợp Công an xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, và Bộ đội Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, tiếp nhận em L.P.H., sinh năm 2002, ngụ xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, bị lừa sang Campuchia.
Sáng 15/10, thông tin với phóng viên Báo Nhân Dân, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Tháp Cao Dao Thép cho biết, thông tin “sinh viên Trường đại học Đồng Tháp bị bắt cóc và hành hung” là sai sự thật.
Ngày 19/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Tây Ninh đã giải cứu kịp thời một sinh viên bị “bắt cóc online”.
Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp ghi nhận nhiều vụ lừa đảo tinh vi với thủ đoạn mới “bắt cóc online”. Các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng công nghệ cao để dựng nên những kịch bản giả mạo đầy kịch tính, đánh vào tâm lý tình cảm gia đình nhằm chiếm đoạt tài sản.
Chính quyền bang Katsina ở tây bắc Nigeria ngày 24/8 cho biết, quân đội nước này đã giải cứu thành công 76 người bị các băng nhóm tội phạm có vũ trang bắt cóc, song một trẻ em đã thiệt mạng trong chiến dịch này.
Ngày 16/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa giải cứu thành công 2 trường hợp bị “lừa bắt cóc online”.