Bắt 24 đối tượng chuyên cho công nhân vay nặng lãi tại Biên Hòa

NDO - Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 6 vụ án, bắt tạm giam 24 bị can để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đây là các đối tượng được xác định chuyên cho công nhân, tiểu thương buôn bán nhỏ vay nặng lãi.
0:00 / 0:00
0:00
Các đối tượng bị bắt giữ.
Các đối tượng bị bắt giữ.

Trước đó, lực lượng Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Biên Hòa kiểm tra một căn nhà tại khu phố 2, phường Tam Hiệp phát hiện Lưu Văn Quyết (29 tuổi, ngụ tỉnh Hà Giang) cùng 5 đối tượng khác với nhiều sổ sách liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Tại Cơ quan công an, Quyết khai nhận, đã cùng các đối tượng cho 14 lượt người vay với mức lãi suất từ hơn 200 đến 700%/năm, thu lợi số tiền 78 triệu đồng.

Ngoài nhóm đối tượng Lưu Văn Quyết, lực lượng Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Biên Hòa cũng phát hiện, bắt giữ 5 nhóm khác với 18 đối tượng thực hiện cho vay nặng lãi trên địa bàn các phường của thành phố Biên Hòa.

Bắt 24 đối tượng chuyên cho công nhân vay nặng lãi tại Biên Hòa ảnh 1

Tang vật thu giữ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, 24 bị can này trong 6 nhóm đối tượng từ một số tỉnh khu vực phía bắc vào Đồng Nai thuê nhà để ở tại phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa.

Sau đó, chúng phân công nhau tìm kiếm người có nhu cầu để cho vay tiền. Đối tượng chủ yếu được nhắm đến là những công nhân, tiểu thương buôn bán nhỏ ven đường cần nhu cầu vay tiền.

Khi người vay không trả tiền lãi và tiền gốc kịp, nhóm đối tượng này nhắn tin đe dọa và dùng hung khí tìm đến nơi ở để uy hiếp buộc phải nộp tiền.

Mức lãi suất mà 6 nhóm đối tượng này cho vay dao động từ khoảng 20 đến 60%/tháng. Tổng số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ cho vay nặng lãi là gần 1 tỷ đồng.

Một cán bộ Công an thành phố Biên Hòa cho biết, các đối tượng này có tính liên kết với nhau, phân chia địa bàn hoạt động trên tại thành phố Biên Hòa.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Biên Hòa đã khởi tố 6 vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 24 đối tượng và đang tiếp tục mở rộng điều tra.