Bắt 2 vợ chồng mua bán trái phép chất ma túy tại Hòa Bình

NDO - Ngày 3/11, Công an thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cho biết, vào hồi 11 giờ ngày 2/11, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 2 phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, Tổ công tác đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng Lê Hồng Vân (sinh năm 1978) trú tại tổ 4 phường Tân Hòa và Phạm Văn Thắng (sinh năm 1971) trú tại tổ 12 phường Phương Lâm về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tang vật thu giữ gồm 2 gói ma túy loại heroin có tổng trọng lượng là 0,7gram.
0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Bùi Tiến Hải và Lê Hồng Vân.
Đối tượng Bùi Tiến Hải và Lê Hồng Vân.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của Lê Hồng Vân. Trong quá trình kiểm tra, Bùi Tiến Hải (sinh năm 1981 là chồng của Vân) có hộ khẩu thường trú tại tổ 4 phường Tân Hòa đã tự nguyện giao nộp cho lực lượng chức năng 5 gói ma túy loại heroin có tổng trọng lượng là 1,7gram và xin đầu thú về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Công an thành phố Hòa Bình xác định Lê Hồng Vân và Bùi Tiến Hải là những đối tượng có hành vi mua bán ma túy mạnh nhất tại khu vực trước cổng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hòa Bình, thuộc tổ 9 phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình.

Ma túy mà vợ chồng Lê Hồng Vân và Bùi Tiến Hải bán chủ yếu là cho những đối tượng nghiện đến điều trị cai nghiện bằng Methadone tại Trung tâm và những đối tượng nghiện ở khu vực lân cận.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.