Bắt 2 đối tượng chế tạo, mua bán súng quân dụng ở Đắk Lắk

NDO - Chiều 21/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng về hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng.
0:00 / 0:00
0:00
Hai đối tượng Hoàng Đình Nam và Hoàng Văn Vũ tại Cơ quan Công an.
Hai đối tượng Hoàng Đình Nam và Hoàng Văn Vũ tại Cơ quan Công an.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Hoàng Đình Nam, 35 tuổi, trú tại xã Cư Yang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk và Hoàng Văn Vũ, 24 tuổi, trú tại phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Theo điều tra ban đầu, ngày 28/7/2023, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng nên tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ.

Xác định hành vi của các đối tượng rất tinh vi, hoạt động liên tỉnh nên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác lập chuyên án đấu tranh. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng chế tạo, mua bán, tàng trữ súng quân dụng là Hoàng Đình Nam ở xã Cư Yang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Tại Cơ quan Công an, Nam khai nhận, đầu năm 2023, do cần tiền để trang trải cuộc sống nên đã nảy sinh ý định chế tạo các loại súng quân dụng. Nam mua các khẩu súng bắn đạn bi trên mạng xã hội với giá từ 5 đến 7 triệu đồng 1 khẩu rồi về chế tạo, bán lại với giá 8 đến 9 triệu đồng 1 khẩu.

Do trước đây Nam làm nghề cơ khí nên biết cách chế tạo. Khi rao bán trên mạng xã hội và có người mua thì Nam gửi số tài khoản để khách chuyển tiền. Sau đó, Nam chuyển súng cho khách qua các dịch vụ gửi hàng tiết kiệm và xe khách.

Bắt 2 đối tượng chế tạo, mua bán súng quân dụng ở Đắk Lắk ảnh 1

Các loại súng được đối tượng Hoàng Đình Nam mua về chế tạo lại rồi bán.

Với thủ đoạn đó, từ đầu năm 2023 đến nay, Nam đã chế tạo và mua bán được 13 khẩu súng các loại. Trong đó, có 9 khẩu súng quân dụng gồm: 2 súng AK, 1 K54, 6 khẩu súng dạng Rulo ổ quay đã được độ chế bắn đạn nổ có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng và gần 820 viên đạn các loại…

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử một tổ công tác ra thành phố Hải phòng và bắt giữ đối tượng Vũ. Bước đầu, Vũ khai nhận, do cần tiền tiêu xài nên đã lên mạng xã hội tìm mua 2 khẩu súng của Nam để về bán lại kiếm lời.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ 9 khẩu súng, 29 viên đạn AK, hơn 820 viên đạn các loại, 50 triệu đồng. Riêng tại nhà Nam còn thu giữ nhiều dụng cụ cơ khí, máy tiện dùng để chế tạo súng...

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao hồ sơ, đối tượng và tang vật cho Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra mở rộng.