Bão tuyết nghiêm trọng tại Mỹ

Bão tuyết và mưa lạnh đổ bộ nhiều khu vực ở miền bắc và trung nước Mỹ, trong khi lốc xoáy và gió mạnh hoành hành ở miền nam gây nhiều khó khăn cho hoạt động giao thông.
Bão tuyết đổ bộ miền bắc và trung nước Mỹ.
Bão tuyết đổ bộ miền bắc và trung nước Mỹ.

Tuyết rơi nhiều trong bối cảnh gió mạnh và lớp băng tích tụ dày đã buộc nhà chức trách phải đóng cửa nhiều tuyến đường bộ và đường cao tốc. Giới chức các địa phương cũng khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết, đồng thời giảm tốc độ khi lái xe. Theo dự báo, nhiệt độ có thể xuống thấp tới mức âm 29oC trên khắp khu vực bắc và trung nước Mỹ - mức nhiệt này có thể gây tê cóng trên da khi tiếp xúc trong vòng 30 phút.

Theo số liệu của Flightaware.com, bão tuyết đã khiến hơn 70 chuyến bay phải hủy bỏ, trong khi gần 800 chuyến bị hoãn trong chiều 13/12. Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ cho rằng, cơn bão này sẽ tiếp tục tạo ra nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm, lan rộng và có tác động lớn. Nhiều trường học tại Dakotas, Colorado và Nebraska đã được lệnh đóng cửa, trong bối cảnh những địa điểm này được dự báo sẽ có tuyết rơi dày tới hơn 60cm và sức gió mạnh 97km/h trong suốt hai ngày tiếp theo.

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ cũng ban bố cảnh báo về lốc xoáy tại một số khu vực ở các bang Louisiana, Oklahoma và Texas, đồng thời cho biết đã ghi nhận hiện tượng lốc xoáy ở gần Grapevine (thuộc bang Texas) và phía tây Shreveport (bang Louisiana). Theo truyền thông Mỹ, lốc xoáy xảy ra gần Grapevine đã làm hư hại nhiều tòa nhà và là nguyên nhân dẫn tới một số vụ tai nạn giao thông ở các hạt Wise, Parker và Jack.

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo, người dân tại những khu vực nêu trên “đang trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng”, trong khi nhiều ngôi nhà lưu động có thể bị hư hại hoàn toàn và các doanh nghiệp địa phương hứng chịu những thiệt hại đáng kể. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng Mỹ hiện chưa thể đưa ra thống kê chính thức những thiệt hại về người và tài sản.