Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tiếp nhận hiện vật

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật được trao tặng. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Ðại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng.

Lễ tiếp nhận hiện vật. (Ảnh: Báo điện tử Chính phủ)
Lễ tiếp nhận hiện vật. (Ảnh: Báo điện tử Chính phủ)

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hòa Bình thay mặt gia đình trao tặng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đôi lư hương đồng gắn với quá trình hoạt động cách mạng của liệt sĩ Nguyễn Kim Vang, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, là anh ruột của đồng chí Nguyễn Hòa Bình.

Ðêm 26/1/1972, trên đường đi làm nhiệm vụ cùng đồng đội, đồng chí Vang bị địch phục kích và hy sinh gần nhà cơ sở cách mạng tại thôn Liên Trì, xã Bình Kiến, thị xã Tuy Hòa (nay là thành phố Tuy Hòa), tỉnh Phú Yên. Tại ngôi nhà gần nơi đồng chí Vang hy sinh, người nhà của cơ sở cách mạng tìm thấy đôi lư hương đồng, trong đó có một chiếc bị thủng chân đế do đạn của địch bắn và sau đó tặng gia đình liệt sĩ.

Ngoài đôi lư hương, gia đình đồng chí Nguyễn Hòa Bình còn trao tặng bảo tàng một số hiện vật, tài liệu liên quan liệt sĩ Nguyễn Kim Vang.