Bão Rammasun gần biển Đông di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp

NDO -

NDĐT - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, hiện nay, trên vùng biển ngoài khơi miền trung Philippines, một cơn bão đang hoạt động, có tên quốc tế là Rammasun. Đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có diễn biến phức tạp.

Hình ảnh đường đi và vị trí cơn bão vào lúc 14 giờ 30 phút chiều nay, 14-7. (Ảnh: TTDBKTTVT.Ư)
Hình ảnh đường đi và vị trí cơn bão vào lúc 14 giờ 30 phút chiều nay, 14-7. (Ảnh: TTDBKTTVT.Ư)

Hồi 13 giờ ngày 14 -7, vị trí tâm bão Rammasun ở vào khoảng 13,0 độ vĩ Bắc; 129,2 độ kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 860 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 đến 117 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày mai, 15-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ vĩ Bắc; 123,8 độ kinh Đông, trên khu vực phía đông miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 16-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ vĩ Bắc; 119,6 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 810 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 đến 117 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm mai,15-7, vùng biển phía đông biển Đông, có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.

*Thời tiết các khu vực trên đất liền như sau: Phía tây Bắc Bộ, ngày 15, 16-7, mây thay đổi, chiều tối, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Ngày 17 đến 20-7, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Đề phòng gió mạnh trong cơn dông.

Phía đông Bắc Bộ, ngày 15, 16-7, mây thay đổi, chiều tối đêm và rạng sáng có mưa rào và dông rải rác, tập trung ở vùng núi và vùng ven biển. Gió nhẹ. Ngày 17 đến 21-7, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông. Gió đông cấp 2, cấp 3.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ ngày 15 đến 17-7, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ chiều tối và đêm ngày 17-7 có mưa rải rác tại các tỉnh phía bắc. Gió nam tây nam cấp 2, cấp 3.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày 15-7, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, sau mưa giảm chỉ còn xuất hiện mưa rải rác tập trung ở các tỉnh phía bắc. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Ngày 16, 17-7, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Tây Nguyên, từ ngày 15 đến 17 -7, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung nhiều ở phía bắc khu vực. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 18 đến 21-7, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 3.

Nam Bộ, từ ngày 15 đến ngày 17-7, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 18 đến 21-7, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 3.