Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Đỗ Thị Xuyến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Quế Đình Nguyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân.
Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Biên tập; lãnh đạo các Ban, Văn phòng, Trung tâm; cấp ủy của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Ban Chấp hành Công đoàn, Liên Chi hội nhà báo, Đoàn Thanh niên; Đảng ủy và Ban Giám đốc Công ty in Báo Nhân Dân Hà Nội; các đồng chí được tặng Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Trình bày diễn văn kỷ niệm, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh ôn lại quá trình ra đời, rèn luyện và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như chặng đường vẻ vang, hào hùng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.
"Nhìn lại 96 năm qua, chúng ta càng thấm thía chân lý mà lịch sử đã chứng minh: Mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; với tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam; với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần hy sinh, cống hiến vô bờ bến của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta", đồng chí nhấn mạnh.
Đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đại hội đã thành công rất tốt đẹp, đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy, tầm nhìn và quyết sách chiến lược của Đảng đối với tương lai đất nước.
Ngay sau Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Chỉ thị thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Trung ương trong việc sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến các quan điểm, mục tiêu, định hướng chiến lược của Đại hội thành hành động cụ thể, hiệu quả trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.
"Đối với Báo Nhân Dân - cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, việc triển khai Chỉ thị số 01-CT/TW vừa là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vừa là trách nhiệm đặc biệt quan trọng. Mỗi tác phẩm báo chí, mỗi ấn phẩm, mỗi nền tảng truyền thông của Báo phải thực sự là cầu nối tin cậy giữa ý Đảng và lòng dân, góp phần lan tỏa tinh thần Đại hội XIV, củng cố niềm tin xã hội, tạo đồng thuận và khơi dậy khát vọng cống hiến trong toàn xã hội", đồng chí Lê Quốc Minh nêu rõ.
Cũng theo đồng chí, năm 2026 cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của Đảng và dân tộc: kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, mốc son mở ra cao trào cách mạng giải phóng dân tộc; 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến - biểu tượng bất diệt của ý chí độc lập, tự cường và tinh thần “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”.
Đối với Báo Nhân Dân, năm 2026 còn mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc khi kỷ niệm 75 năm Ngày Báo ra số đầu tiên (11/3/1951-11/3/2026). Ba phần tư thế kỷ đồng hành cùng Đảng và dân tộc, Báo Nhân Dân luôn kiên định tôn chỉ, mục đích; trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương thức; xứng đáng là lá cờ đầu của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2026, Đảng ủy và Ban Biên tập Báo Nhân Dân xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trước hết, về nhiệm vụ chính trị-tư tưởng, Báo Nhân Dân tiếp tục giữ vững vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trọng tâm tuyên truyền là làm rõ những nội dung cốt lõi, những quyết sách chiến lược của Đại hội; phản ánh sinh động quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết trong thực tiễn; góp phần củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội.
Báo Nhân Dân chú trọng tuyên truyền sâu đậm các sự kiện chính trị - lịch sử lớn trong năm 2026, gắn ôn truyền thống với khơi dậy trách nhiệm của thế hệ hôm nay; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tuyên truyền chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị. Chủ động, kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong môi trường truyền thông số ngày càng phức tạp.
Về đổi mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí, theo đồng chí Lê Quốc Minh, trong năm 2026, Báo Nhân Dân cần tạo bước chuyển thực chất trong phát triển theo mô hình cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện, hiện đại; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, phương thức tiếp cận công chúng; kết hợp hài hòa giữa tính định hướng chính trị và tính hấp dẫn, giữa chiều sâu tư tưởng và hơi thở cuộc sống.
Cùng với đó, tập trung nâng cao chất lượng báo in truyền thống; đẩy mạnh phát triển báo điện tử và các nền tảng số, đầu tư mạnh cho báo chí dữ liệu, báo chí đa phương tiện, đồ họa thông tin, video, podcast; tăng cường khả năng dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội.
Gắn với kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu tiên, toàn cơ quan tổ chức các hoạt động kỷ niệm trang trọng, thiết thực, giàu ý nghĩa chính trị-xã hội; qua đó khẳng định vị thế, tầm vóc và sứ mệnh của Báo trong giai đoạn mới; bồi đắp niềm tự hào nghề nghiệp, tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ người làm báo Nhân Dân.
Về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục coi đây là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ Báo Nhân Dân tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn xây dựng Đảng với xây dựng văn hóa cơ quan; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, liêm chính, trách nhiệm, nói đi đôi với làm.
Về bảo đảm nguồn lực, Báo Nhân Dân tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý chặt chẽ tài chính, tài sản; chủ động khai thác hiệu quả các nguồn lực phù hợp để đầu tư cho chuyển đổi số, nâng cấp hạ tầng, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động.
Đồng chí Lê Quốc Minh đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, người làm báo Nhân Dân cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo; chung sức đồng lòng xây dựng Báo Nhân Dân thực sự là trung tâm truyền thông chính trị - tư tưởng hiện đại, uy tín quốc gia và quốc tế, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cho biết, trong suốt chặng đường 96 năm vẻ vang và hào hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Đội ngũ những người làm Báo Nhân Dân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, là lực lượng tiên phong, cổ vũ, động viên quần chúng nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khẳng định là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.
"Báo Nhân Dân đã thực hiện xuất sắc vai trò báo chí cách mạng hàng đầu; phát hiện, kiến nghị những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vấn đề bất cập của thực tiễn. Đồng thời, tích cực phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, những mô hình hay, những cách làm sáng tạo, những tấm gương điển hình tiên tiến, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, hình thành những chuẩn mực đạo đức, lối sống mới, làm cho xã hội của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn", đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân nêu rõ.
Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, Báo Nhân Dân đã nhanh chóng bắt nhịp, chuyển đổi tư duy, phương thức làm báo phù hợp với điều kiện mới, nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền, trở thành một trong những cơ quan báo chí đi đầu trong chuyển đổi số. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động do Báo Nhân Dân chủ trì và phối hợp tổ chức được đánh giá rất cao, lan tỏa trong công chúng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và những năng lượng tích cực.
Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân cho biết, để thực hiện mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, Đại hội XIV của Đảng đã xác định 5 quan điểm chỉ đạo lớn và 8 nội dung xuyên suốt tập trung triển khai các quyết sách chiến lược. Trên cơ sở Nghị quyết và Chương trình hành động Đại hội đã đề ra, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đang xây dựng chương trình hành động để cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân đề nghị Đảng bộ Báo Nhân Dân khẩn trương tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong đó, chú trọng phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, tiên phong đổi mới sáng tạo, xây dựng Đảng bộ Báo Nhân Dân trong sạch, vững mạnh, thực sự là cơ quan báo chí mẫu mực của Đảng trong kỷ nguyên số.
Đồng thời, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đạo đức, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Báo, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, chú trọng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quyết tâm đổi mới sáng tạo không ngừng để nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí hiện đại.
Tại buổi lễ, Đảng ủy Báo Nhân Dân tổ chức trao Huy hiệu 40 năm cho 1 đảng viên và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với những công lao đóng góp của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và của Đảng bộ Báo Nhân Dân.