Tại Hòn Nhạn, nằm trong quần đảo Thổ Châu, cách đảo Thổ Châu khoảng 4 km, rất nhiều nhạn di trú về đây sinh sản. Nhưng do không có người quản lý cho nên nhạn đẻ trứng bao nhiêu ngư dân lượm về ăn bấy nhiêu.
Ðược biết, hơn ba năm trước, mỗi năm huyện Phú Quốc cấp kinh phí 10 triệu đồng cho xã chi phí thuê tàu chở lực lượng ra tuần tra, bảo vệ cho nên tình trạng này không xảy ra, nhạn sinh sôi nảy nở ngày một nhiều. Nhưng nay kinh phí bị cắt, xã không có tiền để thuê tàu, bồi dưỡng cho lực lượng tuần tra, bảo vệ nên số lượng nhạn về làm tổ đẻ trứng giảm chỉ còn một nửa so với trước.
Tại Hòn Khô, xã Hòn Thơm (Phú Quốc), tình trạng cũng tương tự. Nhạn về đẻ nhiều thì ngư dân được "hưởng lợi" nhiều. Nếu tình trạng này kéo dài, nhạn - loại chim đặc trưng của biển, có thể dự báo thời tiết sẽ ngày một giảm ở vùng biển Tây Nam.