Bảo đảm phát huy dân chủ trong công tác bầu cử

NDO -

Sáng 20-4, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm Trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại tỉnh Quảng Ngãi. 

Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia có đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đặng Ngọc Huy cho biết, việc triển khai công tác bầu cử được các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tổ chức thực hiện bảo đảm về thời gian theo kế hoạch, đúng quy định của Luật Bầu cử.

Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bảo đảm phát huy dân chủ trong công tác bầu cử -0
 Đoàn công tác Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi).

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Công an Tô Lâm biểu dương và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị công tác bầu cử ở tỉnh Quảng Ngãi một cách tích cực, chủ động, bảo đảm theo kế hoạch đặt ra, chất lượng tốt, đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí cho rằng, từ nay đến ngày bầu cử, tiếp tục có những diễn biến cả thuận lợi và thách thức, khó khăn, không được chủ quan. Vì vậy, tỉnh Quảng Ngãi cần tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt các chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư. Đồng thời, lãnh đạo, thực hiện kết quả công tác bầu cử nhằm bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng, được cơ cấu chung.

Tổ chức tốt việc gặp gỡ, tiếp xúc, vận động bầu cử, định hướng cử tri lựa chọn những người có phẩm chất đạo đức, năng lực. Tiếp tục rà soát, xác minh đánh giá nhân sự ứng cử một cách kỹ lưỡng, không được để lọt những người không đủ tiêu chuẩn tham gia vào bộ máy cấp cao của Nhà nước và chính quyền địa phương.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử với các nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Trong đó, quan tâm tuyên truyền đối với các đối tượng như phụ nữ, người lao động, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa và ngư dân vùng ven biển, hải đảo tích cực tham gia bầu cử. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái.

Đồng chí đề nghị tỉnh Quảng Ngãi rà soát phân loại, đánh giá, tính chất, nội dung các vụ việc cụ thể liên quan đến tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là 12 vụ khiếu kiện kéo dài liên quan đến đất đai, ô nhiễm môi trường, không được để tiếp tục phát sinh điểm nóng.

Quản lý tốt công tác phòng chống dịch bệnh, bổ sung các phương án về an ninh trật tự và y tế. Tất cả mọi công tác chuẩn bị đều dồn trọng tâm là tổ chức thật tốt ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Cùng ngày, Đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại điểm bỏ phiếu số 1 phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi).