Bảo đảm dữ liệu khi khám sức khỏe toàn dân

Tổ chức khám sức khỏe vào ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính và tại nhà đang giúp nhiều địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc kế hoạch khám sức khỏe toàn dân, đồng thời bám sát yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, khắc phục tình trạng chờ lâu và cập nhật chính xác hồ sơ sức khỏe điện tử.

Người dân xã Xuân Thới Sơn đến điểm khám sức khỏe trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Người dân xã Xuân Thới Sơn đến điểm khám sức khỏe trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Linh hoạt thời gian tổ chức khám sức khỏe

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thay vì dành trọn vẹn thời gian nghỉ ngơi, ông Vũ Văn Hậu, người dân xã Xuân Thới Sơn, tranh thủ đến điểm khám sức khỏe tại địa phương. Việc tổ chức khám ngay trong kỳ nghỉ lễ trở thành cơ hội phù hợp để ông kiểm tra sức khỏe sau nhiều lần chưa sắp xếp được thời gian. Ông Hậu cho biết: Các bác sĩ, nhân viên y tế hướng dẫn tận tình, quy trình khám tạo được sự yên tâm cho người dân.

Một tuần trước kỳ nghỉ, xã Xuân Thới Sơn và Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn đã xây dựng kế hoạch khám sức khỏe cho khoảng 500 người dân. Thực tế, số người đến khám đã vượt dự tính, phản ánh nhu cầu chăm sóc sức khỏe hiện hữu trong cộng đồng, đồng thời cho thấy thời điểm tổ chức có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tham gia của người dân. Chị Nguyễn Thúy Ngân, Trạm Y tế xã Xuân Thới Sơn cho biết: Phần lớn người đến khám là lao động tự do. Với nhóm này, việc thu xếp thời gian trong ngày thường gặp nhiều khó khăn. Khi điểm khám hoạt động vào dịp nghỉ lễ, người dân tham gia thuận tiện hơn. Dù số người đến khám tăng, lực lượng y tế đã chủ động phương án dự phòng để bảo đảm nhiệm vụ. Đến đầu tháng 9, xã Xuân Thới Sơn đã khám sức khỏe cho hơn 54% số dân.

Tại phường Bà Rịa, cách làm linh hoạt cũng đang được triển khai. Tính đến cuối tháng 8, trên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng ghi nhận 15.476 người đã được khám, bằng 32,74% tổng số dân tại địa phương. Đáng chú ý, Trạm Y tế phường Bà Rịa đã khám tại nhà cho 22 người khuyết tật đặc biệt nặng. Khoảng 200 người cao tuổi, người không thể đi lại đang tiếp tục được rà soát để đưa vào diện khám tại nhà. Cách làm này giúp nhóm yếu thế tiếp cận dịch vụ và cung cấp thông tin sát thực về tình trạng sức khỏe của từng người. Hiện phường Bà Rịa cũng tổ chức khám sức khỏe vào thứ bảy, chủ nhật và dự tính từ ngày 8/9 mở thêm khung giờ từ 18 giờ đến 20 giờ. Khung giờ này dành cho người lao động khó thu xếp thời gian, sau khi địa phương hoàn tất rà soát và gửi thư mời. Từng khâu chuẩn bị đều hướng tới mục tiêu đưa dịch vụ đến gần hơn người dân.

Tăng tốc phải đi cùng chất lượng dữ liệu

Việc mở rộng thời gian khám làm tăng khả năng tiếp cận, song lượng người tập trung vào cùng một thời điểm có thể tạo áp lực cho cơ sở y tế. Khảo sát tại phường Bà Rịa cho thấy, 14,3% người dân phản ánh thời gian chờ còn lâu. Nguyên nhân chủ yếu là nhiều người cùng đến vào buổi sáng để nhịn ăn lấy mẫu máu xét nghiệm. Khâu lấy máu và khám mắt vì thế quá tải cục bộ trong giờ cao điểm, trong khi buổi chiều còn khá vắng. Trước thực tế này, phường đã hướng dẫn người dân phân tán thời điểm khám và tăng cường nhân lực vào giờ cao điểm. Việc gửi giấy mời, tư vấn trước ngày khám và điều phối tại điểm khám được thực hiện chặt chẽ hơn, giúp giảm tình trạng tập trung quá đông vào buổi sáng. Cùng với đó, lãnh đạo phường Bà Rịa khẳng định sớm chấn chỉnh tình trạng chậm nhập dữ liệu của nhóm dân cư từ 18 đến 59 tuổi. Thông tin được ghi đầy đủ, chính xác sẽ phản ánh đúng thực tế kết quả khám sức khỏe và phục vụ theo dõi cũng như tổ chức chăm sóc tiếp theo.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị phường Bà Rịa, xem đây là một điểm sáng trong đợt khám sức khỏe toàn dân của thành phố. Ông đề nghị địa phương tiếp tục nhập dữ liệu đầy đủ, chính xác, linh hoạt bố trí khung giờ theo từng nhóm đối tượng, tăng cường thông tin để người dân hiểu việc khám sức khỏe trong các đợt tiếp theo không bị giới hạn bởi địa giới hành chính.

Trên phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hết tháng 8 đã có hơn 3.716.955 người được khám sức khỏe, đạt 29,1% dân số, 3.515.514 người được lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Trong 168 phường, xã, đặc khu đã có 74 địa phương đạt từ 30% trở lên, 44 địa phương vượt 40% và 22 địa phương vượt 50%. Đáng chú ý, có chín địa phương đã vượt mốc 60%, trong đó xã Thạnh An dẫn đầu thành phố khi đạt 96,3%, xếp thứ hai là phường Phước Thắng đạt 92,7%.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai công tác khám sức khỏe giữa các địa phương vẫn còn chênh lệch khi một số nơi mới đạt từ 12,9% đến dưới 17%. Bên cạnh đó, kết quả khám đối với một số nhóm đông dân vẫn còn thấp khi nhóm người lao động mới đạt 8,2%; trẻ mầm non, học sinh đạt 20,5%. Đây là những nhóm cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, cơ sở y tế, đơn vị sử dụng lao động và nhà trường. Nếu lịch khám phù hợp với ca làm việc, kế hoạch học tập và điều kiện đi lại, tiến độ triển khai khám sức khỏe sẽ được cải thiện.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị: Các địa phương tiếp tục tăng tốc, tập trung vào địa bàn đông dân và nơi có tỷ lệ khám thấp. Từng đơn vị rà soát cụ thể người chưa được khám, lựa chọn giải pháp tiếp cận phù hợp, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đối với người lao động, trẻ mầm non, học sinh và sinh viên. Yêu cầu việc tăng số người được khám phải gắn với cập nhật dữ liệu đầy đủ, đúng đối tượng và kịp thời vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Dữ liệu thiếu hoặc sai sẽ hạn chế khả năng quản lý, theo dõi lâu dài, hồ sơ chính xác là điểm khởi đầu của quá trình chăm sóc sức khỏe liên tục cho mỗi công dân.

Có thể bạn quan tâm