Tuy nhiên, những đợt mưa bão cuối năm 2025 gây hư hại nghiêm trọng đến hạ tầng và cảnh quan khu vực. Nhiều điểm sạt lở xuất hiện quanh thác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động du lịch và tâm lý du khách.
Nguy cơ sạt lở
Những ngày cuối tháng ba, khi thời tiết nắng ấm, Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Du khách tìm về vùng núi rừng để tận hưởng không gian văn hóa đặc trưng và vẻ đẹp thiên nhiên của cao nguyên. Các điểm đến như hồ Đăk Ke, làng du lịch cộng đồng Kon Pring, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và thác Pa Sỹ vẫn giữ được sức hút riêng nhờ sự hòa quyện giữa thiên nhiên và bản sắc văn hóa bản địa.
Tuy nhiên, phía sau sự sôi động ấy là những nỗi lo hiện hữu. Sau các đợt mưa lũ kéo dài cuối năm 2025, khu vực thác Pa Sỹ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng sạt lở, bùn đất vùi lấp nhiều hạng mục. Dù đã được khắc phục tạm thời để mở cửa đón khách trở lại, nguy cơ mất an toàn vẫn còn. Tại khu vực gần hồ nước dưới chân thác, một điểm sạt lở lớn kéo dài khoảng 60m vẫn còn tiềm ẩn rủi ro rơi đất đá.
Một phần sườn đồi cao gần 10m bị trượt, tạo thành vách đất dựng đứng ngay phía trên lối đi và dòng suối-nơi du khách thường xuyên qua lại. Địa hình này đặc biệt nguy hiểm khi mưa lớn có thể làm mở rộng phạm vi sạt lở, thậm chí phá vỡ tuyến đường dẫn vào khu trung tâm.
Dù cơ quan chức năng tiến hành gia cố tạm thời, nhưng kết cấu đất đá khu vực này vẫn thiếu ổn định, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sụt trượt bất cứ lúc nào. Chị Hồng Anh, du khách ở thành phố Đà Nẵng chia sẻ: “Gia đình tôi thường đến Măng Đen vào dịp cuối tuần để nghỉ ngơi. Thác Pa Sỹ rất đẹp, nhưng hiện khu vực chung quanh vẫn có nguy cơ sạt lở, cho nên chúng tôi tạm thời chưa ghé thăm để bảo đảm an toàn”.
Theo chính quyền địa phương, mưa lũ cuối năm 2025 khiến nhiều khu vực quanh thác bị sạt lở nghiêm trọng. Đồi đất cách thác khoảng 20m bị trượt dài hàng chục mét, đất đá tràn xuống lòng suối, làm biến dạng dòng chảy tự nhiên. Không chỉ ảnh hưởng cảnh quan, tình trạng này còn tác động trực tiếp đến hệ sinh thái và kết cấu địa hình toàn khu vực. Trong bối cảnh đó, việc tu bổ, phục hồi khu du lịch thác Pa Sỹ là yêu cầu cấp thiết.
Khẩn trương phục hồi
Khu du lịch thác Pa Sỹ nằm cách trung tâm xã Măng Đen khoảng 9 km, với diện tích gần 25 ha. Ngọn thác cao khoảng 45m, đổ xuống giữa không gian rừng nguyên sinh, tạo nên cảnh quan hùng vĩ, thơ mộng. Để đến được thác, du khách phải băng qua những lối mòn, bậc đá phủ rêu phong dưới tán rừng già. Chính nét hoang sơ, gần gũi với tự nhiên đã làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của điểm đến này.
Tuy nhiên, trước những tác động của thiên tai, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là khắc phục hậu quả mà còn phải bảo đảm phát triển bền vững. Việc tu bổ cần được triển khai một cách tổng thể, khoa học, vừa bảo đảm an toàn, vừa giữ gìn tối đa cảnh quan tự nhiên vốn có.
Hiện nay, chính quyền địa phương phối hợp các ngành chức năng rà soát, đánh giá toàn diện mức độ thiệt hại; đồng thời xây dựng phương án sửa chữa, phục hồi tổng thể. Trong đó, các hạng mục có nguy cơ cao được ưu tiên xử lý trước nhằm bảo đảm an toàn cho du khách và người dân.
Quá trình tu bổ được xác định phải tuân thủ nguyên tắc hạn chế tối đa việc bê-tông hóa, tránh làm biến dạng cảnh quan tự nhiên. Việc can thiệp kỹ thuật cần tính toán hài hòa giữa yêu cầu ổn định địa hình và bảo tồn hệ sinh thái, hướng tới phát triển du lịch sinh thái bền vững.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Măng Đen Phạm Văn Thắng cho biết, địa phương đã kiến nghị tỉnh bố trí kinh phí xử lý các điểm sạt lở quanh khu vực thác Pa Sỹ; đồng thời nâng cấp, mở rộng tuyến đường dài khoảng 800m dẫn vào khu du lịch. Ngoài ra, cần đầu tư bổ sung một số hạng mục thiết yếu nhằm hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng phục vụ.
Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã trực tiếp kiểm tra thực địa và yêu cầu khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục. Trước mắt phải xử lý ngay các điểm sạt lở nguy hiểm, gia cố những vị trí có nguy cơ cao.
Các sở, ngành và địa phương cần nhanh chóng hoàn thiện phương án tu bổ tổng thể, xác định thứ tự ưu tiên các hạng mục cấp bách, bảo đảm việc triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Việc phục hồi không chỉ dừng lại ở sửa chữa hạ tầng mà phải tính đến yếu tố lâu dài, thích ứng biến đổi khí hậu và diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp.
“Việc tu bổ, phục hồi khu du lịch thác Pa Sỹ không chỉ nhằm khôi phục một điểm đến trọng điểm mà còn góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái Măng Đen theo hướng bền vững. Các đơn vị liên quan cần tập trung triển khai, bảo đảm tiến độ và chất lượng, sớm đưa điểm du lịch trở lại hoạt động ổn định”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh.