Bảo đảm an ninh trật tự tại công trường sân bay Long Thành

Nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, không để xảy ra vụ việc nổi cộm, phức tạp về an ninh trật tự trong quá trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thi công dự án trọng điểm quốc gia Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sau đây gọi tắt là sân bay Long Thành), tỉnh Ðồng Nai đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt.
Lực lượng chức năng kiểm soát phương tiện vào khu vực công trường dự án sân bay Long Thành.
Lực lượng chức năng kiểm soát phương tiện vào khu vực công trường dự án sân bay Long Thành.

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ðồng Nai về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình xây dựng và khai thác sân bay Long Thành, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp các đơn vị liên quan vào cuộc nhuần nhuyễn, toàn diện, chặt chẽ.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát

Trên công trường dự án sân bay Long Thành những ngày này luôn nhộn nhịp, khẩn trương với hơn 1.700 kỹ sư, công nhân làm việc. Số người, phương tiện máy móc sẽ tăng lên nữa trong giai đoạn cao điểm thi công vào cuối năm nay. Ðiều này được dự báo sẽ tiềm ẩn, phát sinh một số vấn đề về an ninh trật tự, đòi hỏi các lực lượng chức năng phải chủ động đề ra phương án, kế hoạch cụ thể, thích hợp.

Thiếu tá Nguyễn Công Ðoàn, Trưởng đồn Công an sân bay Long Thành cho biết, ngay sau khi được công bố thành lập vào ngày 22/9, đơn vị đã chủ động khắc phục thiếu thốn bước đầu về cơ sở vật chất, nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt tay vào công việc. Công tác tuần tra cả công khai và mật phục được triển khai tại công trường liên tục ba ca/ ngày, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Ðồn Công an sân bay đã phối hợp lực lượng an ninh Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, các nhà thầu chính thường xuyên kiểm soát xe ra, vào công trường và tất cả người lao động đang làm việc trong khu vực dự án.

Vào tối 11/10, lực lượng Ðồn Công an sân bay Long Thành đã bắt giữ Lê Viết Sen (48 tuổi) và Nguyễn Viết Mong (29 tuổi) về hành vi trộm cắp tài sản. Bước đầu xác định, hai đối tượng này là lái xe ủi của một công ty đang thi công tại dự án sân bay đã lợi dụng sơ hở, lấy trộm 210 lít dầu đưa ra bên ngoài tiêu thụ.

Dưới cơn mưa nặng hạt một chiều giữa tháng 10, Thượng úy Trần Ðình Tới làm việc không ngơi nghỉ để kiểm soát phương tiện tại điểm chốt vào khu vực công trường dự án ở tỉnh lộ 769 nối với hương lộ 10. "Hương lộ 10 vẫn chưa đóng hoàn toàn vì bên trong vùng dự án vẫn còn người dân sinh sống, nên công tác kiểm soát phương tiện hiện nay gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi kiên quyết không để xe, người không có giấy tờ theo quy định được vào khu vực dự án", Thượng úy Tới cho biết.

Trước khi Ðồn Công an sân bay Long Thành đi vào hoạt động, tháng 11/2020, Công an tỉnh Ðồng Nai đã thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ triển khai dự án sân bay Long Thành gồm 50 cán bộ, chiến sĩ trực thuộc Công an tỉnh. Tổ công tác này tiếp tục được duy trì để phối hợp các lực lượng trong việc bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Tháng 4/2021, Công an tỉnh Ðồng Nai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đơn vị chủ đầu tư xây dựng giai đoạn 1 dự án, đã ký kết quy chế phối hợp. Theo đó, các đơn vị thường xuyên bố trí lực lượng; trao đổi về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nhằm sớm phát hiện, xử lý một số vụ trộm cắp tài sản, vận chuyển đất từ công trường ra bên ngoài và sử dụng flycam không có giấy phép trong khu vực triển khai dự án.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Tiệp, Trưởng Công an huyện Long Thành, thời gian qua, lực lượng Công an huyện đã chủ động phối hợp các phòng, ban của địa phương và lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án sân bay Long Thành. Tất cả các buổi chi trả tiền bồi thường, bốc thăm tái định cư đều diễn ra an toàn, suôn sẻ. Tính đến giữa tháng 10, cơ quan chức năng đã chi bồi thường cho 6.223 trường hợp với hơn 2.608ha đất, đạt hơn 95% diện tích cần bàn giao của giai đoạn 1.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Ðồng Nai thông tin, bắt đầu từ tháng 12/2022, khi đồng loạt các gói thầu được triển khai, trên công trường dự án sân bay Long Thành sẽ có đội ngũ nhân lực làm việc đông đảo cùng khối thiết bị máy móc đồ sộ. Do đó, để bảo đảm an ninh trật tự, trước tiên, cần huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng liên quan và sự đồng tình, ủng hộ từ phía người dân. Lực lượng công an phối hợp, nhanh chóng phát hiện, ngăn chặn nguy cơ ảnh hưởng an ninh trật tự ngay từ đầu, không để hình thành điểm nóng, nhất là các vụ việc khiếu kiện, phá hoại, kích động. Ðối với công tác quản lý an ninh, an toàn tại khu vực triển khai dự án, các đơn vị liên quan phối hợp đầu tư công nghệ để hiện đại hóa công tác kiểm tra, kiểm soát.

Thượng tá Nguyễn Văn Tiệp cho biết, để ngăn chặn các tệ nạn xã hội, hành vi vi phạm pháp luật, lực lượng công an đang phối hợp chủ đầu tư, các nhà thầu chính xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự. Trong đó, yêu cầu tất cả người ra, vào công trường hằng ngày phải có thẻ căn cước công dân gắn chíp để thuận tiện kiểm soát. Bên cạnh đó đơn vị đã khảo sát gắn camera ở một số vị trí, tuyến đường trong công trường phục vụ khâu giám sát.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ðồng Nai Võ Tấn Ðức đề nghị các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến các hộ dân có đất nằm trong khu vực phải thu hồi hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, từ đó đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng còn lại, hạn chế thấp nhất các hoạt động khiếu nại, tố cáo gây phức tạp tình hình tại cơ sở. Lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở tổ chức phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hoạt động cản trở, gây mất an toàn quá trình triển khai dự án. Ðối với đơn vị chủ đầu tư xây dựng giai đoạn 1 dự án, cần chủ động bố trí nhân sự, xây dựng các phương án phối hợp tuần tra, bảo vệ an toàn nghiêm ngặt khu vực thi công...

Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành có công suất 100 triệu hành khách, 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 336.630 tỷ đồng; trong đó, giai đoạn 1 là 114.450 tỷ đồng. Dự kiến, sân bay Long Thành sẽ được đưa vào khai thác giai đoạn 1 từ tháng 9/2025.