Việc tụt hạng của đội tuyển Việt Nam không nằm ngoài dự báo, khi trong hơn hai tháng qua, đội không thi đấu bất kỳ trận quốc tế chính thức nào.
Lần gần nhất thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik ra sân là vào tháng 11/2025, với chiến thắng trước đội tuyển Lào tại vòng loại Asian Cup 2027. Do không có thêm trận đấu để tích lũy điểm số, đội tuyển Việt Nam bị một số đội xếp sau vượt lên trên bảng xếp hạng.
Đáng chú ý, đội tuyển Comoros đã tăng liền ba bậc để vượt qua Việt Nam sau khi giành hai trận hòa trước Mali và Zambia, qua đó được cộng thêm 7,08 điểm. Trong khi đó, nhiều đội tuyển khác trên thế giới tiếp tục cải thiện thứ hạng nhờ thi đấu giao hữu quốc tế hoặc tham dự các giải đấu khu vực trong thời gian qua.
Tại khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vị trí thứ hai, xếp sau Thái Lan (hạng 96 thế giới). Các đội tuyển Malaysia (hạng 121) và Indonesia (hạng 122) không có sự thay đổi về thứ hạng trong đợt cập nhật lần này.
Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại trong tháng 3/2026 để chuẩn bị cho trận đấu mang tính quyết định với đội tuyển Malaysia tại lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027.
Đây không chỉ là cuộc so tài then chốt cho tấm vé vào Vòng chung kết, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện điểm số và thứ hạng FIFA của đội tuyển. Đáng chú ý, đội tuyển Malaysia hiện đang đối mặt nguy cơ bị FIFA xử thua hai trận do những sai phạm liên quan đến vấn đề cầu thủ nhập tịch.
Ở bình diện thế giới, Bảng xếp hạng FIFA tháng 1/2026 ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý sau khi Cúp bóng đá châu Phi 2025 khép lại.
Tây Ban Nha tiếp tục giữ vững vị trí số một thế giới, theo sau là Argentina và Pháp. Maroc vươn lên hạng 8, trở lại top 10 thế giới lần đầu tiên kể từ năm 1998, trong khi nhà vô địch châu Phi Senegal tăng bảy bậc, lên hạng 12.
Nhiều đội tuyển châu Phi khác như Nigeria, Cameroon, Algeria và Ai Cập cũng có bước tiến đáng kể trên bảng xếp hạng.
Theo thông báo của FIFA, Bảng xếp hạng tiếp theo sẽ được công bố vào ngày 1/4/2026.