Anh Lành Văn Ðường, trú ở thôn Chục Quan bức xúc nói: Từ năm 2011, Công ty TNHH Hoàng Khánh, đến khu vực thôn nổ mìn khai thác đá, khiến cuộc sống của hơn 20 hộ dân trong thôn bị ảnh hưởng. Lúc đầu công ty khai thác ngọn núi bên trong, nhưng từ năm 2014, công ty khai thác đá và nổ mìn ở ngọn núi cách nhà dân không đến 200 m. Hằng ngày, gia đình tôi và các hộ dân trong thôn bị ảnh hưởng nặng nề bởi khói bụi, tiếng ồn, nhà cửa, tường nhà bị rạn nứt... Không chỉ môi trường bị ảnh hưởng, mà thời gian gần đây, người dân trong thôn còn bị đe dọa đến tính mạng bởi đá văng đến tận nhà. Cụ thể vào lúc 18 giờ 25 phút ngày 31-5, khi nổ mìn, đá bay trúng nhà tôi, làm rách mái tôn che sân, suýt rơi vào mẹ tôi. Cũng như gia đình anh Ðường, nhà anh Lê Văn Mát, gần mỏ khai thác đá của công ty cũng rất nhiều lần bị đá bay vào. Hiện trong thôn đã có năm nhà dân bị đá rơi trúng nhà, nhiều nhà bị nứt tường nhà, hoa màu cây cối bị ảnh hưởng do ô nhiễm, hư hỏng... Ðể tránh đá rơi, mỗi khi đến giờ nổ mìn, các gia đình ở gần khu vực khai thác đá của công ty phải sơ tán lánh nạn, đảo lộn cuộc sống bà con...
Trưởng thôn Chục Quan Lê Văn Thật cho biết: Nhiều lần người dân đã gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền kiến nghị kiểm tra, xem xét, có biện pháp ngăn chặn, giúp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản. Thế nhưng hiện nay, việc này vẫn chưa được giải quyết...