Hồi âm

Xử lý kịp thời, đúng pháp luật các trường hợp khai thác cát trên sông Lam (Nghệ An)

Báo Nhân Dân vừa nhận được Công văn số 860/CV-HU của Huyện ủy Đô Lương (tỉnh Nghệ An). Nội dung chính như sau: Báo Nhân Dân số ra ngày 17-5-2018, mục Thông tin nhanh qua đường dây nóng phản ánh: “Trên sông Lam, đoạn chảy qua huyện Đô Lương (Nghệ An), tình trạng khai thác cát, sạn diễn biến phức tạp, làm hai bờ sông bị biến dạng, sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp”.

Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy Đô Lương báo cáo kết quả như sau: Hiện nay, trên địa bàn huyện Đô Lương, dọc bờ khu vực sông Lam chảy qua các xã Nam Sơn, Đặng Sơn, Thuận Sơn có hiện tượng sạt lở. Nguyên nhân chủ yếu là do sự tác động của dòng chảy sông Lam. Về tình trạng khai thác cát, sạn trái phép vẫn diễn ra trên địa bàn huyện Đô Lương, chủ yếu tại các xã Ngọc Sơn, Nam Sơn, Bắc Sơn, Bồi Sơn và Đặng Sơn. UBND huyện Đô Lương cùng UBND các xã nêu trên đã nhiều lần tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, nhưng chưa dứt điểm do khó khăn về phương tiện, mặt khác do các tàu khai thác trái phép hoạt động chủ yếu về ban đêm, buổi trưa vào các ngày nghỉ…

Hiện nay, UBND huyện đang rà soát, thống kê số lượng tàu thuyền hoạt động khai thác cát, sạn để xin ý kiến xử lý đối với các tàu không có đăng ký, đăng kiểm nhằm xử lý dứt điểm tình trạng này. Thời gian tới, UBND huyện Đô Lương sẽ giao chủ tịch UBND các xã và thị trấn Đô Lương chỉ đạo bộ phận chuyên môn thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời, đúng pháp luật các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, nhất là cát, sạn, báo cáo thường xuyên về UBND huyện. Nếu để xảy ra tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép khoáng sản trên địa bàn, chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND huyện.

Có thể bạn quan tâm