Ban bố tình trạng thảm họa sau vụ sập cầu vượt cao tốc tại Mỹ

Thống đốc bang Pennsylvania của Mỹ Josh Shapiro (G.Sa-pi-râu) thông báo sẽ ban bố tình trạng thảm họa, đồng thời huy động các nguồn lực và tài chính để khắc phục hậu quả sau vụ sập cầu vượt cao tốc xảy ra trước đó tại thành phố Philadelphia.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ sập cầu vượt.
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ sập cầu vượt.

Theo giới chức bang Pennsylvania, đoạn cầu vượt bị sập ở đoạn đường I-95, xa lộ chính bắc-nam ở Bờ Đông, chạy từ Miami qua Washington và New York trước khi kết thúc tại biên giới Canada ở bang Maine.

Đoạn cầu này bị sập sau khi một xe bồn chở xăng bốc cháy ngay bên dưới cầu vượt. Nhà chức trách địa phương cho biết, vụ sập đã khiến bốn làn đường lưu thông dọc theo đoạn trên cao của tuyến đường cao tốc bị gián đoạn. Không có báo cáo thiệt hại về người trong vụ việc, song các nhà điều tra Mỹ vẫn đang tìm kiếm tại hiện trường.

Thống đốc bang Pennsylvania đánh giá sẽ mất vài tháng để xây dựng lại toàn bộ cầu vượt này, nơi có khoảng 160.000 phương tiện lưu thông mỗi ngày. Tuy nhiên, không có mối đe dọa đối với nguồn nước vì chính quyền đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp ngăn chặn dấu hiệu xăng loang tại hồ Delaware gần đó. Thư ký báo chí Nhà trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden (G.Bai-đơn) đã được thông báo về vụ sập cầu và Nhà trắng đã đề nghị hỗ trợ chính quyền bang và địa phương.

Trong khi đó, Bộ trưởng Giao thông vận tải Mỹ thông báo, việc đóng cửa đường I-95 sẽ ảnh hưởng đáng kể đến giao thông tại khu vực và thành phố Philadelphia do cây cầu có mật độ phương tiện cao, kết nối thành phố này với vùng ngoại ô phía bắc. Hiện các quan chức Mỹ khuyến nghị người dân xây dựng kế hoạch đi lại thay thế tuyến đường này.