Bạn bè quốc tế mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại các nước, nhân dịp 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các Đại sứ quán Việt Nam tại nhiều nước đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm, với sự tham dự của lãnh đạo và đại diện các nước, các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện ngoại giao, cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam và doanh nghiệp tại các nước sở tại.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nhân dịp này, bạn bè quốc tế gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam.

Ngày 31/8, đoàn đại biểu Đại sứ quán Lào tại Nga do Đại sứ Vilavanh Yiapoher dẫn đầu đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Nga chúc mừng nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9. Trong không khí thân tình, hữu nghị, Đại sứ Lào tại Nga Vilavanh Yiapoher bày tỏ vui mừng về những thành tựu mà Việt Nam đạt được thời gian qua.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm do Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia tổ chức ở Thủ đô Phnom Penh, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Sok Chenda Sophea ca ngợi sự hy sinh và quyết tâm của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập và tái thiết đất nước dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tầm nhìn chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phó Thủ tướng Campuchia khẳng định, Campuchia và Việt Nam tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong tất cả các lĩnh vực, ở mọi cấp độ, dựa trên tinh thần đoàn kết, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

Tại buổi lễ kỷ niệm diễn ra ở Thủ đô Bangkok, Thái Lan, Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sarun Charoensuwan khẳng định: Mối quan hệ giữa Thái Lan và Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ. Việt Nam là bạn tốt, láng giềng thân thiết, đối tác chiến lược của Thái Lan.

Nhấn mạnh quan hệ hợp tác sâu sắc, toàn diện giữa hai nước, ông Sarun Charoensuwan cho rằng, Việt Nam và Thái Lan có nhiều tiềm năng để tăng cường hơn nữa hợp tác về kinh tế.