Sáu tháng đầu năm 2026, GRDP tỉnh Bắc Ninh đạt 10,56%, xếp thứ 6 toàn quốc, thuộc nhóm các địa phương duy trì tốc độ hai con số. Quy mô nền kinh tế khoảng 273.400 tỷ đồng. Công nghiệp tăng hơn 19%, tiếp tục là đầu tàu. Xuất khẩu dẫn đầu cả nước với 52,5 tỷ USD, tăng hơn 31%. Thu ngân sách nội địa 7 tháng đạt hơn 49.500 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2025.
Bắc Ninh đang bước vào “chặng nước rút” cho mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026. Các doanh nghiệp lớn như Samsung, Foxconn, Luxshare, Goertek, Amkor đồng loạt tăng tốc.
Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam chia sẻ: Quý IV là thời điểm vàng khi ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo toàn cầu tăng trưởng nhanh. Ba nhà máy lớn của Tập đoàn Samsung tại Bắc Ninh tập trung sản xuất các dòng smartphone cao cấp tối ưu hóa ứng dụng AI, góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu.
Tại Khu công nghiệp Quang Châu, Công ty Nichirin Việt Nam vận hành dây chuyền sản xuất dây dẫn phanh 24/24 giờ. Hơn 350 công nhân chia ca liên tục để kịp đơn hàng. Ông Ida Shinichi, Tổng Giám đốc công ty cho biết, mục tiêu doanh thu năm nay chỉ có thể đạt được khi tập trung mọi nguồn lực và tăng cường sử dụng linh kiện do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất.
Tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh thu hút đầu tư theo hướng chọn lọc, không chạy theo số lượng, kiên định phương châm “một không, hai ít, ba cao”: Không chấp nhận dự án gây ô nhiễm; ưu tiên dự án ít đất, ít lao động; hướng tới công nghệ cao, suất đầu tư và hiệu quả kinh tế cao. Sáu tháng đầu năm 2026, tỉnh thu hút hơn 9,86 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, đứng thứ tư cả nước.
Hạ tầng được xem là xương sống để giữ nhịp tăng trưởng. Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được tỉnh đặc biệt quan tâm, với tổ thường trực do lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo để tháo gỡ từng nút thắt. Các tuyến đường kết nối, cầu Vân Hà, cầu Hà Bắc, mở rộng tỉnh lộ 293 và 291 đều được đẩy nhanh.
Kế hoạch phát triển logistics giai đoạn 2026-2030 vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, đặt mục tiêu đến năm 2030 đóng góp 4-5% GRDP, tăng trưởng 12-15%/ năm, giảm chi phí logistics xuống còn 16-18%.
Tỉnh ưu tiên hoàn thiện hệ thống cảng cạn, trung tâm logistics, kết nối đa phương thức với đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không. Mục tiêu xa hơn là đưa Bắc Ninh thành trung tâm điều hành logistics quốc tế cốt lõi của miền bắc.
Giải ngân vốn đầu tư công luôn là bài toán khó. Đến hết tháng 6/2026, tỷ lệ giải ngân còn khiêm tốn, chỉ đạt khoảng 32-38% kế hoạch. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh ủy thẳng thắn nhìn nhận hạn chế này và yêu cầu giám sát chặt chẽ kịch bản tăng trưởng từng tháng, từng quý; xây dựng kịch bản giải ngân vốn đầu tư công riêng cho từng địa phương.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn khẳng định quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 12,5-13% cả năm, khai thác tối đa dư địa công nghiệp, xây dựng, kích cầu tiêu dùng, gắn tăng trưởng với chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
Một hướng đi mới đang được Bắc Ninh đặt nhiều kỳ vọng là hệ sinh thái bán dẫn. Tại hội thảo định hướng quy hoạch trung tâm sản xuất, đóng gói, kiểm thử chip, các chuyên gia và doanh nghiệp cùng nhìn nhận: Tỉnh có nền tảng điện tử mạnh với các doanh nghiệp lớn như Samsung, Amkor, Hana Micron, Foxconn... nhưng vẫn chủ yếu ở công đoạn hỗ trợ công nghiệp bán dẫn.
Để đi xa hơn, cần đồng bộ năm trụ cột: Thể chế, hạ tầng, nhân lực chất lượng cao và năng lực doanh nghiệp nội địa.
Ông Nguyễn Công Tài, đại diện Amkor Technology Việt Nam cho biết, công ty đang mở rộng nhà máy, bổ sung gần 17.000 m² phòng sạch, dự kiến vận hành giữa năm 2027. Doanh nghiệp mong muốn tỉnh hỗ trợ thêm công suất điện khoảng 30 MVA và đẩy nhanh trạm biến áp tại Khu công nghiệp Yên Phong II.
Theo ông Bùi Ngọc Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam, bên cạnh ưu đãi, nhà đầu tư bán dẫn quan tâm đến yếu tố ổn định, minh bạch và khả năng đồng hành xuyên suốt vòng đời dự án kéo dài 20-30 năm.
Ổn định nguồn nhân lực được tỉnh Bắc Ninh xác định là yếu tố chiến lược. Việc xây dựng nhà ở xã hội, trường học cho con em công nhân, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa đang được đẩy mạnh. Hơn 100 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 117.000 căn hộ đang được triển khai xây dựng.
Bắc Ninh đang từng bước chuyển mình thành trung tâm công nghệ cao, logistics và hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương. Tỉnh nỗ lực giữ nhịp tăng trưởng hai con số vững chắc bằng sự kiên trì, những giải pháp cụ thể và niềm tin từ những thành quả đã đạt được.