Là một trong những hộ còn nhiều khó khăn của xã, cuộc sống của gia đình anh Chấu Seo Phừ, ở thôn Phéc Bủng, xã Bản Phố, bao năm qua chủ yếu trông vào nương ngô, nương lúa. Thu nhập bấp bênh khiến ước mơ về một ngôi nhà kiên cố cũng xa vời đối với gia đình anh nhiều năm qua. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, niềm vui đã đến với gia đình anh. Căn nhà mới khang trang sau bao năm mong mỏi đã trở thành hiện thực, giúp gia đình anh yên tâm phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. Anh Phừ chia sẻ: “Nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước và sự giúp đỡ của bà con, tôi càng có thêm động lực để cố gắng. Cả gia đình ai cũng vui mừng khi có ngôi nhà mới kiên cố để sinh sống. Đây chính là động lực để gia đình tôi yên tâm phát triển sản xuất, từng bước thoát nghèo”.
Cùng chung niềm vui với anh Phừ, gia đình Chị Vàng Thị Dở cũng phấn khởi khi chứng kiến ngôi nhà mong mỏi đang dần hình thành. Do điều kiện hạn chế, nên cả gia đình chị đang phải sinh sống trong ngôi nhà gỗ xây dựng cách đây đã ngót 40 năm, bị hư hỏng, dột nát nhiều chỗ, không còn bảo đảm an toàn nhất là trong mùa mưa bão. Được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ 5 tấn xi-măng, cùng với số tiền dành dụm của gia đình và vay thêm Ngân hàng chính sách, ngôi nhà mới của gia đình chị đang bước vào những hạng mục hoàn thiện cuối cùng. Chị Dở cho biết, chồng mất sớm, một mình chị phải xoay sở nuôi 3 con ăn học, vì vậy, điều kiện kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Nếu không có chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Đảng và Nhà nước, thì không biết đến khi nào mẹ con chị mới có nhà mới để ở. “Ngoài sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, trong quá trình làm nhà thì bà con trong thôn, các đoàn thể của xã cũng giúp đỡ nhiều. Bây giờ sắp có nhà mới để ở rồi, tôi không còn lo lắng trong những ngày mưa gió nữa”, chị Dở chia sẻ.
Theo thống kê, giai đoạn 2024-2025 xã Bản Phố có 65 nhà tạm, nhà dột nát. Trong năm 2024, xã đã hoàn thành xóa 40 nhà, trong đó xây mới 33 nhà và sửa chữa 7 nhà; từ đầu năm 2025 đến nay, xã đã tổ chức khởi công sửa chữa và xây mới 25 nhà còn lại. Mặc dù là địa phương còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, việc triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Bản Phố đã nhận được sự đồng thuận của nhân dân, cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Theo đồng chí Nguyễn Văn Huấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết, trong quá trình triển khai xã cũng gặp một số khó khăn như: quỹ đất để xây dựng tái định cư cho người dân hạn chế, nhiều gia đình hoàn cảnh không có vốn đối ứng để làm nhà. Đối với các hộ như vậy, ngoài khoản hỗ trợ 60 triệu đồng theo quy định, thì lãnh đạo xã cũng kêu gọi các doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ thêm vật liệu xây dựng; đồng thời, huy động lực lượng dân quân, bà con nhân dân góp công, góp sức cùng tham gia.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà, Chu Thị Dương cho biết: Tổng số nhà thực hiện trong giai đoạn 2024-2025 của huyện là 1.678 nhà, trong đó xây mới 1.182 nhà, sửa chữa 496 nhà. Riêng trong năm 2024, huyện đã thực hiện được 1.176 nhà. Bắc Hà cũng là địa phương chịu thiệt hại lớn do hoàn lưu cơn bão số 3 (Yagi) gây ra vào tháng 9/2024 khiến hạ tầng giao thông bị hư hỏng, việc khắc phục, sửa chữa cần có thời gian; vì vậy, quá trình triển khai xóa nhà tạm đối với các thôn bản vùng sâu, vùng xa gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm cao nhất, huyện đang nỗ lực vượt khó, triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đồng bộ, hiệu quả, với mục tiêu toàn huyện sẽ hoàn thành trước ngày 31/5.