Australia và Uzbekistan vào Bán kết U23 châu Á 2022

NDO -

Ở lượt trận tứ kết đầu tối 11/6, U23 Australia giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Turkmenistan, còn U23 Uzbekistan chớp cơ hội trước U23 Iraq trong loạt sút luân lưu kịch tính. 

U23 Australia có một trận đấu khó khăn trước U23 Turkmenistan. (Ảnh: Ngọc Duy)
U23 Australia có một trận đấu khó khăn trước U23 Turkmenistan. (Ảnh: Ngọc Duy)

U23 Australia được đánh giá cao hơn, vậy nên họ không mất quá nhiều thời gian để tạo thế trận áp đảo trước U23 Turkmenistan. Tuy nhiên, đội bóng xứ Kangaroo rất khó khăn trong việc tạo ra những cơ hội nguy hiểm thực sự khi hàng phòng ngự áo xanh thi đấu vô cùng kỷ luật. 

Phòng ngự số đông giúp U23 Turkmenistan cầm hoà U23 Australia 0-0 trong hiệp 1, nhưng không thể đứng vững ở quãng thời gian hiệp 2. Nỗ lực thủ thành của các cầu thủ Turkmenistan bị đứt quãng ở phút 74 khi trung vệ Oraz Orazov vô tình phản lưới nhà. 

Oraz Orazov cố gắng bật cao đánh đầu cản phá đường chuyền dài của Louis D'Arrigo nhưng lại đưa bóng dội xà ngang rồi đi qua vạch vôi trước khi tiền đạo Bernardo Oliveira tiếp cận đá bồi. Bàn thắng được trọng tài tính là tình huống phản lưới của Oraz Orazov.

Sau bàn thua, U23 Turkmenistan dồn lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ và đã tạo ra những sóng gió nhất định về phía khung thành U23 Australia. Tuy nhiên, các chân sút áo xanh lại không thể tận dụng thời cơ và đành chấp nhận thua 0-1. 

Vượt qua U23 Turkmenistan, U23 Australia trở thành đội bóng đầu tiên vào bán kết U23 châu Á 2022 và sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu U23 Việt Nam gặp U23 Saudi Arabia tối 12/6.

Australia và Uzbekistan vào Bán kết U23 châu Á 2022 -0
U23 Uzbekistan chiến thắng quả cảm ở loạt sút luân lưu khi hòa 2-2 U23 Iraq sau 120 phút thi đấu. (Ảnh: AFC)

* Ở trận tứ kết sau đó giữa U23 Uzbekistan và U23 Iraq, hai đội chơi thế trận đôi công hấp dẫn, rượt đuổi tỷ số. U23 Iraq dù sớm vươn lên dẫn trước từ phút 12, cùng với lợi thế hơn người khi thủ thành U23 Uzbekistan phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, nhưng họ không thể kết thúc trận đấu trong 90 phút, mà để tỷ số hòa đến hết 2 hiệp phụ.

Trên chấm luân lưu kịch tính, U23 Iraq một lần nữa giành lợi thế khi thủ thành Ahmed bắt bóng thành công. Tuy nhiên, những cú sút không thành công tiếp theo của các tiền đạo và tiền vệ đã khiến họ thất bại trước U23 Uzbekistan. 

Như vậy, U23 Uzbekistan là đội bóng thứ hai giành quyền vào bán kết U23 châu Á 2022 và sẽ đối đầu đội thắng trong cặp đấu U23 Hàn Quốc gặp U23 Nhật Bản tối 12/6.