Australia và Indonesia đẩy mạnh hợp tác vì thịnh vượng chung

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Australia-Indonesia đang ngày càng phát triển sâu sắc, góp phần bảo đảm ổn định và thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
0:00 / 0:00
0:00
Hội nghị các nhà lãnh đạo Australia-Indonesia tại Sydney. (Ảnh KOMPAS.ID)
Hội nghị các nhà lãnh đạo Australia-Indonesia tại Sydney. (Ảnh KOMPAS.ID)

Đây là nhận định chung của Thủ tướng Australia Anthony Albanese (An-tho-ni An-ba-nít) và Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Giô-cô Uy-đô-đô) tại Hội nghị các nhà lãnh đạo Australia-Indonesia hằng năm diễn ra ở thành phố Sydney.

Tại hội nghị này, Tổng thống J.Widodo nhận định, kể từ Hội nghị các nhà lãnh đạo Australia-Indonesia tại thành phố Bogor của Indonesia năm 2022 đến nay, quan hệ hai nước đã có nhiều bước phát triển tích cực.

Trên cơ sở này, lãnh đạo hai nước thảo luận về các biện pháp thiết thực nhằm tăng cường quan hệ Australia-Indonesia để sẵn sàng tận dụng các cơ hội, cũng như ứng phó những thách thức trong tương lai.

Theo Tổng thống J.Widodo, một trong những ưu tiên của hai nước là đẩy mạnh hợp tác kinh tế thực chất hơn.

Hoạt động thương mại giữa hai nước đã phục hồi kể từ sau đại dịch Covid-19, với kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt 23,3 tỷ AUD. Là nền kinh tế hàng đầu khu vực Đông Nam Á, Indonesia sẽ đóng vai trò trung tâm trong Chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 mà Australia đang xây dựng. Do đó, Thủ tướng A.Albanese và Tổng thống J.Widodo đều nhất trí rằng, hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác về đầu tư và hội nhập kinh tế.

Nhằm tăng cường hợp tác kinh tế, các nhà lãnh đạo thảo luận về các sáng kiến mới nhằm tạo điều kiện thúc đẩy hơn nữa hoạt động trao đổi chuyên gia giữa hai nước.

Australia cũng sẽ nới lỏng các quy định về thị thực với Indonesia. Theo đó, các dịch vụ thị thực cho doanh nhân và khách du lịch thường xuyên của Indonesia tới Xứ sở chuột túi sẽ được cải thiện.

Nhân hội nghị giữa các nhà lãnh đạo, doanh nghiệp hai nước đã ký kết một số thỏa thuận thương mại trong các lĩnh vực y tế, khai khoáng và kinh tế số. Thủ tướng A.Albanese nhận định, những sáng kiến, thỏa thuận này sẽ góp phần thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới.

Nhận thức rõ những thách thức từ biến đổi khí hậu, Thủ tướng A.Albanese công bố một sáng kiến trị giá 50 triệu AUD trong khuôn khổ Đối tác cơ sở hạ tầng và khí hậu Australia-Indonesia nhằm thu hút nguồn tài chính từ khu vực tư nhân để hỗ trợ Indonesia.

Đánh giá cao các kế hoạch hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng tại Indonesia, hai bên cũng thảo luận về các cơ hội hợp tác trong xây dựng hệ thống xe điện, hướng tới phát thải ròng bằng 0.

Giáo dục là một trong những trụ cột của quan hệ Australia-Indonesia và cũng là cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Hiện có hơn 200 nghìn sinh viên Indonesia đang theo học tại các cơ sở giáo dục của Australia.

Mới đây, Thủ tướng A.Albanese công bố một chương trình nhằm nâng cao trải nghiệm học tập của sinh viên Indonesia tại Australia. Với việc một số trường đại học của Australia có ý định mở cơ sở tại Indonesia, chương trình này cũng sẽ tạo điều kiện để sinh viên Indonesia có thể học tập ở đây trong tương lai.

Bên cạnh đó, một chương trình nhằm khuyến khích sinh viên Australia tìm hiểu và học tập về ngôn ngữ, văn hóa của Indonesia cũng sẽ được triển khai.

Tại hội nghị ở Sydney, lãnh đạo hai nước chia sẻ tầm nhìn chung về hợp tác đa phương. Nhà lãnh đạo Indonesia, nước đang đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2023, khẳng định, ASEAN mong muốn thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Thủ tướng A.Albanese nhấn mạnh, Australia ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực; khẳng định tiếp tục hỗ trợ Indonesia thực hiện các mục tiêu ưu tiên trong năm nay.

Trong tuyên bố báo chí chung sau hội nghị, tầm quan trọng của việc hợp tác và đối thoại nhằm xây dựng lòng tin chiến lược giữa Australia và Indonesia được lãnh đạo hai nước khẳng định mạnh mẽ.

Các nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh mục tiêu hợp tác vì một tương lai tốt đẹp hơn của người dân hai nước; nhất trí tiếp tục đóng góp vào nỗ lực chung vì một khu vực rộng mở, ổn định và thịnh vượng.