Australia theo đuổi kế hoạch mở cửa trở lại, New Zealand cân nhắc gia hạn biện pháp chống dịch

NDO -

Chính phủ Australia, quốc gia đang phong tỏa hai thành phố lớn nhất cả nước và thủ đô Canberra, hối thúc các bang và vùng lãnh thổ của nước này bám sát kế hoạch mở cửa trở lại gồm bốn giai đoạn. 

Đường phố Wellington, New Zealand, ngày 20/8. (Ảnh: Reuters)
Đường phố Wellington, New Zealand, ngày 20/8. (Ảnh: Reuters)

Australia theo đuổi kế hoạch mở cửa trở lại

Bộ trưởng Tài chính Australia Josh Frydenberg hối thúc các bang và vùng lãnh thổ của nước này bám sát kế hoạch mở cửa trở lại gồm bốn giai đoạn. 

Theo kế hoạch do Thủ tướng Scott Morrison công bố tháng trước, khi 70% người trưởng thành tại nước này được tiêm vaccine ngừa Covid-19, nhà chức trách sẽ trao thêm quyền tự do và các quyền đặc biệt khác cho người đã được tiêm chủng. Biên giới quốc gia cũng sẽ dần mở cửa trở lại khi tỷ lệ tiêm chủng ở người trưởng thành đạt 80%. 

Australia, quốc gia đang ứng phó với làn sóng Covid-19 thứ ba, đang phong tỏa hai thành phố lớn nhất cả nước (Sydney và Melbourne) và thủ đô Canberra. Nước này cũng đang chạy đua với thời gian để tiêm chủng cho hàng triệu người dân. Khoảng 31% người từ 16 tuổi trở lên tại nước này đã được tiêm đủ liều, 54% đã được tiêm ít nhất một liều. 

Nước này đã có sáu tháng không phát hiện ca mắc mới nào cho đến tuần trước, khi đợt bùng phát liên quan đến biến thể Delta xuất hiện tại Auckland, rồi nhanh chóng lan tới thủ đô Wellington.

New Zealand cân nhắc gia hạn biện pháp chống dịch

Tại New Zealand, người đứng đầu ngành y tế, Tiến sĩ Ashley Bloomfield, phát biểu tại một cuộc họp báo: "Delta không giống với trải nghiệm trước đây của chúng ta. Như chúng ta biết, biến thể này có khả năng lây nhiễm cao, và như chúng ta thấy, nó cũng lây lan nhanh".

Tuy nhiên, ông Bloomfield khẳng định số ca mắc sẽ không tăng theo cấp số nhân và phần lớn ca mắc mới được phát hiện tại Auckland.

Ngày 24/8, Vùng lãnh thổ thủ đô (ACT) của Australia đã ghi nhận 30 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là mức cao kỷ lục mới tại thủ đô Canberra bất chấp việc khu vực này đã được phong tỏa 12 ngày qua.

Thống đốc vùng ACT Andrew Barr cho rằng hiện còn quá sớm để khẳng định liệu lệnh phong tỏa có thể được gia hạn đến sau 2/9 hay không, nhưng số ca nhiễm trong cộng đồng đang rất đáng lo ngại. 

Mỹ có thể kiếm soát Covid-19 vào mùa xuân 2022

Mỹ có thể kiếm soát Covid-19 vào đầu năm 2022 nếu chiến dịch tiêm chủng được đẩy nhanh. Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, Tiến sĩ Anthony Fauci đã đưa ra phát biểu này sau một ngày Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép hoàn toàn cho vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn trên truyền hình và tại một cuộc họp báo của Nhà trắng, ông Fauci khẳng định quyết định nêu trên của FDA đã "dọn đường" để nhiều người đi tiêm chủng hơn. Ông cũng để ngỏ khả năng vaccine của Moderna sẽ được cấp phép hoàn toàn trong vài tuần tới.

Trong diễn biến khác, Nhà trắng đang chuẩn bị cung cấp mũi vaccine thứ ba để tiêm cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ từ hơn tám tháng trước, bắt đầu từ giữa tháng 9 tới. 

Mỹ đang ứng phó với làn sóng Covid-19 do biến thể Delta gây ra. Tỷ lệ nhập viện và tử vong tại nước này đang tăng, đặc biệt là tại Florida, Mississippi, Louisiana, Texas và các khu vực phía nam. Theo thống kê của Reuters, hiện Mỹ ghi nhận trung bình 1.000 ca tử vong và 150.000 ca mới trong một ngày. 

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới