Australia hoàn tất tiêm phòng Covid-19 cho 80% dân số

NDO -

Ngày 6/11, Australia chính thức đạt cột mốc quan trọng khi nước này đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 cho 80% dân số từ 16 tuổi trở lên.

Tiêm vaccine AstraZeneca ngừa Covid-19 tại Bankstown, ngoại ô Sydney, Australia, ngày 25/8/2021. (Ảnh: Reuters)
Tiêm vaccine AstraZeneca ngừa Covid-19 tại Bankstown, ngoại ô Sydney, Australia, ngày 25/8/2021. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Scott Morrison cho biết, tỷ lệ này có nghĩa là cứ 5 người Australia thì đã có tới 4 người được tiêm ngừa Covid-19 đầy đủ.

Ông Morrison cũng nhấn mạnh đây là nỗ lực chung của Australia để hướng đến "cột mốc quan trọng", nhằm trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm phòng Covid-19 cao nhất trên thế giới.

Từng áp dụng triệt để chiến lược “không ca nhiễm”, tức cố gắng hạn chế thấp nhất số ca mắc mới Covid-19, đất nước 25 triệu dân này đã chuyển sang chiến lược “sống chung với virus” thông qua tiêm chủng rộng rãi, trong bối cảnh biến thể Delta đã khiến tỷ lệ lây nhiễm tăng cao.

Mặc dù việc tiêm chủng là tự nguyện ở cấp độ toàn quốc, các bang và vùng lãnh thổ của Australia vẫn yêu cầu bắt buộc tiêm chủng trong nhiều ngành nghề và nhóm người lao động.

Những người chưa tiêm chủng sẽ bị cấm tham gia nhiều hoạt động ở nơi công cộng, bao gồm đến nhà hàng hoặc các buổi hòa nhạc.

Đầu tuần này, lần đầu tiên sau 18 tháng, Australia đã nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại quốc tế, với việc mở cửa trở lại biên giới và nối lại các chuyến bay quốc tế, nhưng chỉ áp dụng đối với những người đã được tiêm chủng từ các bang có tỷ lệ tiêm phòng Covid-19 cao.

Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng trên toàn quốc vẫn không đồng đều giữa các địa phương khác nhau.

Trong khi gần 90% người đủ điều kiện đã hoàn tất tiêm chủng ở New South Wales - bang đông dân nhất nước và gần 95% ở thủ đô Canberra, tỷ lệ này mới chỉ là 65% ở vùng Lãnh thổ phía bắc và bang Tây Australia vốn có mật độ dân số thấp hơn.

Trong ngày, Australia ghi nhận thêm 1.558 ca mắc và 10 ca tử vong vì Covid-19, với phần lớn các ca mắc mới là ở bang Victoria. Một số khu vực của vùng Lãnh thổ phía bắc nước này đang được đặt dưới lệnh phong tỏa ngắn kéo dài ba ngày, sau một đợt bùng phát mới với 3 ca nhiễm vừa được phát hiện.

Dù các đợt bùng phát dịch bệnh do biến thể Delta gây nên đã khiến 2 thành phố lớn nhất nước là Sydney và Melbourne phải phong tỏa nhiều tháng, tổng số ca nhiễm ở Australia mới chỉ tiệm cận 179 nghìn ca với 1.587 ca tử vong, thấp hơn nhiều so với các quốc gia phát triển khác.

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới